Phải lo đầu ra cho cán bộ Đoàn

Phải lo đầu ra cho cán bộ Đoàn
TP - Ngày 2 - 3, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh làm việc với Tỉnh Đoàn Ninh Bình về công tác chỉ đạo, triển khai chương trình năm 2013; kế hoạch hành động Tháng Thanh niên 2013; triển khai học tập, quán triệt nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X và công tác quản lý đoàn viên, thanh niên; sinh hoạt chi đoàn. Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình cùng tham dự.

> Cần có một điều về Đoàn Thanh niên
> Phát huy hơn nữa sức lực, trí tuệ của thế hệ trẻ

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh thăm xưởng may tại phường Ninh Phong, TP Ninh Bình. Ảnh: Trường Phong
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh thăm xưởng may tại phường Ninh Phong, TP Ninh Bình. Ảnh: Trường Phong .

Báo cáo tại hội nghị, chị Đinh Thị Phượng, Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết trong năm 2013, nhiệm vụ trọng tâm của tuổi trẻ Ninh Bình là các chương trình Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp; Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị.

Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn sẽ tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học tập nghị quyết ĐH Đoàn các cấp; góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992…

Riêng trong Tháng Thanh niên 2013 (tháng 3), Tỉnh Đoàn phấn đấu 100% đoàn cấp phường, thị trấn có đội hình, mô hình, công trình, phần việc thanh niên tham gia bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự an toàn giao thông, cảnh quan đô thị; tổ chức tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho 2.000 – 3.000 đoàn viên thanh niên.

Ngoài ra, các hoạt động cấp phát thuốc miễn phí, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, vận động thanh niên hiến máu tình nguyện, xây dựng nhà tình nghĩa… cũng được đồng loạt triển khai.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao các thành tựu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình trong những năm qua. Tuy nhiên, theo anh Vinh, tỉnh Đoàn Ninh Bình cần nghiên cứu, xây dựng được chương trình hành động mang những nét riêng của Ninh Bình.

Về công tác giáo dục của Đoàn, anh Vinh nhấn mạnh, phải tìm ra các mô hình mới, thu hút được đoàn viên, thanh niên tham gia đồng thời phát huy các chương trình phát huy hiệu quả như Học kỳ quân đội, Khi tôi 18… Anh Vinh cũng lưu ý về công tác tuyển chọn nhân sự, làm sao nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, lo đầu ra cho cán bộ Đoàn…

Trong khuôn khổ ngày làm việc, anh Nguyễn Đắc Vinh đã đi thực tế tại Đoàn phường Ninh Phong (TP Ninh Bình). Tại đây, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, Đoàn cơ sở phải làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, đồng thời, chăm lo đến đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của đoàn viên, thanh niên.

“Các chi đoàn nên tập trung vào các công việc cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, làm sao vừa phù hợp với yêu cầu của chính quyền, tổ chức Đoàn cấp trên, của nhân dân địa phương và đáp ứng nguyện vọng của thanh niên”, anh Vinh nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG