T.Ư Đoàn đào tạo cán bộ cho Lào

T.Ư Đoàn đào tạo cán bộ cho Lào
TP - Chiều 28/3 tại Hà Nội, Đoàn đại biểu cấp cao Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào do Bí thư Đoàn Thanh niên NDCM Lào Vilayvong Bouddakham làm trưởng đoàn tới chào xã giao Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Hội đàm với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

> Đoàn TN NDCM Lào thăm, làm việc với Báo Tiền Phong

Tiếp đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh giới thiệu các phong trào, chương trình hành động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã và đang triển khai trên cả nước. Hai bên thảo luận các chương trình phối hợp, giao lưu giữa tổ chức Đoàn Thanh niên hai nước như xây dựng làng hữu nghị thanh niên biên giới Việt Nam - Lào; Hội LHTN Việt Nam hỗ trợ Đoàn Thanh niên NDCM Lào xây dựng Hội LHTN Lào; Chương trình đào tạo cán bộ trẻ cho Lào tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; Chương trình giao lưu hữu nghị thường niên thanh niên hai nước.

Anh Nguyễn Đắc Vinh cho biết, các ban, đơn vị của T.Ư Đoàn sẵn sàng tiếp nhận và đào tạo có thời hạn cán bộ các ban, đơn vị của Đoàn Thanh niên NDCM Lào sang làm việc tại Việt Nam.

Sáng cùng ngày, Đoàn Thanh niên NDCM Lào tới thăm và làm việc với báo Tiền Phong. Tham dự có Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An. Tại buổi làm việc, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn giới thiệu với đoàn lịch sử hình thành, phát triển của báo, giới thiệu về các ấn phẩm, các hoạt động thường niên quy mô toàn quốc của báo như cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, giải Việt dã toàn quốc, Siêu cúp quốc gia, Chủ nhật đỏ...

Bí thư Đoàn TN NDCM Lào Vilayvong mong muốn trong thời gian tới báo Tiền Phong hỗ trợ, đào tạo phóng viên cho báo của Đoàn Thanh niên NDCM Lào; Hỗ trợ hội doanh nhân trẻ Lào về nội dung khi xuất bản tạp chí riêng.

l Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị Hợp tác Thanh niên Biên giới Việt Nam – Lào tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa ngày 28/3 và 29/3.

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đề nghị, các hoạt động cần hướng tới thực chất, hiệu quả, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Lào.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG