Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Đội

Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Đội
TP - Ngày 14/5, tại Bắc Ninh, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Tham dự có Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Thị Hà, các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ phụ trách thiếu nhi một số tỉnh phía Bắc.

> Khát vọng tuổi trẻ dựng xây đất nước

Tại Hội thảo, các đại biểu thảo luận về thực trạng tổ chức, hoạt động của Đội trong giai đoạn hiện nay và giải pháp cụ thể. Nhiều cách làm hay, mô hình mới từ thực tiễn hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi cũng được các đại biểu đề xuất, thảo luận như: Tổ chức các cuộc thi hiến kế xây dựng Đội; giao lưu Tổng phụ trách Đội giỏi toàn quốc để gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm; xây dựng các hoạt động trải nghiệm...

Trong số 72 Dũng sĩ được tuyên dương tại Lễ hội 50 năm phong trào “Nghìn việc tốt”, Ban tổ chức đã chọn ra 10 gương mặt tiêu biểu, bao gồm:

1-Thang Thị Cử, Lớp 6C, Trường THCS Mường Lai, Lục Yên (Yên Bái); 2-Đỗ Viết Ninh, THCS Từ Sơn, TX Từ Sơn (Bắc Ninh); 3-Nguyễn Thị Huyền Trang, Lớp 9H Trường THCS Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì (TP Hà Nội); 4-Đỗ Quốc Anh, Lớp 9B, Trường THCS Yên Mỹ, Lạng Giang (Bắc Giang); 5-Nguyễn Hoàng Lan Vy, Lớp 7A1, Trường THCS Thị trấn Bình Dương, Phú Mỹ (Bình Định); 6- Nhâm Thị Thanh Phương, Lớp 9A2, Trường THCS Phan Chu Trinh, Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu); 7- Nguyễn Võ Trung Hiếu, Lớp 9A1, Trường THCS Trần Hưng Đạo, Phú Giáo (Bình Dương); 8- Lê Đoàn Phương Dung, Lớp 5/1, Trường Tiểu học An Lộc B, TX Bình Long (Bình Phước); 9- Huỳnh Hữu Thanh Trang, Lớp 9A9, Trường THCS Đoàn Thị Điểm, Q. Ninh Kiều (TP Cần Thơ); 10- Nguyễn Phan Huế Anh, Lớp 9/1, Trường THCS Phước Mỹ Trung, Mỏ Cày Bắc (Bến Tre).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.