Chung tay xây dựng cột cờ chủ quyền

Chung tay xây dựng cột cờ chủ quyền
TP - Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Huyện Đoàn Lý Sơn vừa huy động ĐVTN chung tay xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đỉnh núi Thới Lới, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn. Tham dự có đại diện Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên tỉnh, UBND huyện Lý Sơn, Huyện Đoàn Lý Sơn và hơn 100 ĐVTN.

> Ra mắt bộ truyện tranh về Hoàng Sa-Trường Sa
>  Người Nga góp quỹ vì Trường Sa

Công trình được khởi công đầu tháng 5/2013, là một hoạt động trong Chương trình Sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2013. Cột cờ được xây dựng theo thiết kế cột mốc chủ quyền biển đảo Việt Nam, chiều cao 20m, diện tích lá cờ 4 x 6 m, hướng ra Hoàng Sa, ghi rõ chủ quyền, kinh độ, vĩ độ của đảo Lý Sơn.

Anh Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Quảng Ngãi, nói: “Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi tiếp tục huy động lực lượng ĐVTN tham gia cùng đơn vị thi công để cột cờ trên đảo Lý Sơn hoàn thành đúng tiến độ, phấn đấu đến cuối tháng 11/2013 khánh thành để đưa công trình vào chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.