Cha mẹ học sinh...bóp bụng

Cha mẹ học sinh...bóp bụng
TP - Ở tỉnh Sóc Trăng, vào đầu năm học, trong khi học phí và một vài loại tiền được thu đúng quy định thì nhiều “khoản thu khác” đang khiến cha mẹ học sinh méo mặt.

Tại Trường Thực hành sư phạm tỉnh Sóc Trăng, bậc tiểu học, ngoài học phí học 2 buổi học kỳ 1 là 300.000 đồng và bảo hiểm sinh mạng 45.000 đồng học sinh còn phải đóng các khoản tiền ở bán trú 680.000 đồng, ăn sáng 300.000 đồng, tiền bảo mẫu học kỳ 1 là 125.000 đồng, quỹ khuyến học 150.000 đồng, nước uống 80.000 đồng, chụp hình 10.000 đồng, đồ dùng bán trú 100.000 đồng và sổ liên lạc, học bạ, sức khỏe 10.000 đồng. Tổng cộng tháng đầu tiên nhập học, cha mẹ học sinh phải đóng 1,7 triệu đồng (riêng tiền ở bán trú đóng theo từng tháng).

Còn bậc THCS, bên cạnh nhiều khoản đóng góp giống như bậc tiểu học, học sinh còn phải đóng góp thêm để mua thêm khăn, gối, dép, giáo trình tin học tổng cộng hết 1,8 triệu đồng. Các khoản thu này không được thông báo công khai mà chỉ liệt kê trên một tờ giấy để ở nơi thu tiền cho cha mẹ học sinh biết để nộp.

Tại Trường THPT Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng), học sinh được chọn vào những lớp 10 đặc biệt phải đóng 1,5 triệu đồng để có phòng học VIP, gắn máy lạnh, dạy học bằng máy vi tính.

MỚI - NÓNG