Phát hiện chủng vi sinh vật mới ở xác tàu Titanic

Phát hiện chủng vi sinh vật mới ở xác tàu Titanic
Các nhà khoa học thuộc Đại học Dalhousie (Canada) và Đại học Seville (Tây Ban Nha) vừa phát hiện một chủng vi sinh vật hoàn toàn mới trên các kết cấu hình trụ bằng sắt đã han rỉ của xác tàu Titanic. Chủng vi sinh vật hoàn toàn mới này được các nhà khoa học đặt tên là "vi khuẩn Titanic".

Theo các nhà khoa học, trên các kết cấu hình trụ bằng sắt đã han rỉ của xác tàu Titanic tồn tại nhiều củng loại vi khuẩn và nấm. Thức ăn chủ yếu của những vi khuẩn và nấm này chủ yếu là rỉ sắt.

Thông qua việc sắp xếp trình tự DNA, các nhà khoa học phát hiện, "vi khuẩn Titanic" là một thành viên mới của gia tộc halomonas thích muối.

Phát hiện trên có ý nghĩa quan trọng giúp giới khoa học nghiên cứu lợi dụng "vi khuẩn Titanic" trong xử lý kết cấu kim loại dưới nước.

Ngoài ra, phát hiện trên còn giúp giới khoa học ứng dụng trong việc bảo quản các đường ống dầu khí trên biển, xây lắp tàu thuyền và công trình giàn khoan trên biển.

Theo Ngọc Thúy
Thông Tấn Xã Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG