Trang mạng xã hội của ông chủ Facebook bị tấn công

Mark Zuckerberg - người sáng lập mạng xã hội Facebook. Nguồn: Internet
Mark Zuckerberg - người sáng lập mạng xã hội Facebook. Nguồn: Internet
Nhiều người vẫn nghĩ trang mạng dành cho người hâm mộ của Mark Zuckerberg, ông chủ mạng xã hội Facebook, chắc hẳn phải được bảo mật rất an toàn và khó có thể bị tấn công. Tuy nhiên, ngày 26-1, trang mạng này đã lần đầu tiên bị tin tặc tấn công.

Trang mạng xã hội của ông chủ Facebook bị tấn công

> 'Mạng Facebook' thống trị Quả cầu vàng 2011

Nhiều người vẫn nghĩ trang mạng dành cho người hâm mộ của Mark Zuckerberg, ông chủ mạng xã hội Facebook, chắc hẳn phải được bảo mật rất an toàn và khó có thể bị tấn công. Tuy nhiên, ngày 26-1, trang mạng này đã lần đầu tiên bị tin tặc tấn công.

Mark Zuckerberg - người sáng lập mạng xã hội Facebook. Nguồn: Internet
Mark Zuckerberg - người sáng lập mạng xã hội Facebook. Nguồn: Internet.


Khi người hâm mộ Zuckerberg ghé thăm trang mạng này, vốn đã được gần ba triệu người “likes,” họ thấy một thông điệp hiển thị trên màn hình với nội dung kêu gọi Facebook chuyển thành một doanh nghiệp xã hội. Song đây không phải dòng tin nhắn do Zuckerberg hay các cộng sự tạo ra mà là của một ai đó để lại.

Mặc dù đã được gỡ bỏ ngay sau đó, nhưng thông điệp này cũng đã để lại dấu ấn với hơn 1.000 người hâm mộ khi họ đã nhấn “like” dòng thông điệp này.

Đây rõ ràng là kết quả của một hành động tấn công, dẫu nó không để lại hậu quả nghiêm trọng nào đối với Zuckerberg cũng như trang mạng xã hội lớn nhất toàn cầu hiện nay này. Tuy nhiên, vụ tấn công một lần nữa làm dấy lên những nghi ngại về sự an toàn dành cho người dùng Facebook, đặc biệt khi ngày càng có nhiều người đăng tải và lưu trữ các thông tin cá nhân trên trang mạng này.

Theo Đại Hải
Thông Tấn Xã Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG