Khai quật xương hóa thạch khủng long lớn nhất thế giới

Khai quật xương hóa thạch khủng long lớn nhất thế giới
TPO - Các nhà khoa học quốc tế vừa công bố, phát hiện bộ xương hóa thạch khủng long được cho là lớn nhất thế giới, tên Adamator Angolian, hay loài Angola khổng lồ, tại Angola.

> Tìm thấy hàm răng cá mập khổng lồ 

Bộ hóa thạch khủng long được cho là lớn nhất thế giới từ trước tới nay
Bộ hóa thạch khủng long này được cho là lớn nhất thế giới từ trước tới nay.

Theo bài viết đăng trên tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học Brazil, ngày 16 - 3, con khủng long này có thể dài khoảng 12 mét, cao 13 mét và thuộc loài Sauropod, sống sâu dưới nước cách đây 90 triệu năm.

Các nhà khoa học cho biết, con khủng long này có đôi hông giống hông thằn lằn, cổ rất dài. Loài khủng long này rất dễ thích nghi với các loại môi trường, thức ăn chủ yếu là cây cỏ.

Tại đây, các nhà nghiên cứu còn tìm thấy một số hàm răng cá mập, cá voi mà theo đánh giá ban đầu, có thể do sóng biển đưa vào bờ.

Tiến sĩ Octavio Mateus đến từ Bồ Đào Nha, thành viên của đội khảo cổ, cho biết, họ đang khảo sát các mỏ đất để khai quật bộ xương hóa thạch này. Một mẫu vật thuộc loại khủng long này cũng đang ở Bồ Đào Nha sẽ được đưa về Angola để bộ sưu tập hoàn chỉnh.

Khai quật xương hóa thạch khủng long lớn nhất thế giới ảnh 2
Khai quật xương hóa thạch khủng long lớn nhất thế giới ảnh 3

Nguyễn Thủy
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG