Thư viện lưu động cho trẻ em ngoại thành Hà Nội

Những trẻ em ở ngoại thành háo hức vì được đọc sách báo từ dự án "Thư viện lưu động- bánh xe tri thức"
Những trẻ em ở ngoại thành háo hức vì được đọc sách báo từ dự án "Thư viện lưu động- bánh xe tri thức"
TPO - Dự án “Thư viện lưu động-Bánh xe tri thức” vừa ra mắt tại Hà Nội là chương trình do Quỹ Quốc tế Singapore xây dựng và quản lý với sự hợp tác của Thư viện Hà Nội.
Những trẻ em ở ngoại thành háo hức vì được đọc sách báo từ dự án
Những trẻ em ở ngoại thành háo hức vì được đọc sách báo từ dự án "Thư viện lưu động- bánh xe tri thức".


Dự án sẽ mang sách, truyện, dụng cụ học tập, trò chơi giáo dục và máy tính kết nối Internet đến với trẻ em ở 10 vùng ngoại thành Hà Nội gồm các xã Phú Nghĩa, Bạch Thạch, Nồi, Thắng Tri, Lương Châu, Chu Sơn, Hoàng Xá, Đại Đồng, Phù Lưu và Nam Hồng. Đây là những xã nghèo, nhiều hộ thu nhập chưa đến 900.000 đồng/tháng.

Tổng kinh phí của dự án là 78.000 USD (tương đương 2 tỷ đồng, trong đó Thư viện Hà Nội đóng góp 436 triệu đồng). Khoảng 4.000 trẻ em sẽ được hưởng lợi từ dự án này.

Thư viện lưu động được trang bị hơn 1.500 đầu sách, truyện tiếng Việt và tiếng Anh, các đồ chơi và trò chơi giáo dục; sáu bộ máy vi tính hiện đại có kết nối Internet sẽ luân phiên di chuyển đi đến 10 xã vào các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần để phục vụ nhu cầu đọc sách và kết nối Internet của thiếu nhi trong ba năm tới.

Hàng tuần, đội ngũ tình nguyện viên Singapore và tình nguyện viên của Keppel Land cùng cán bộ Thư viện Hà Nội sẽ kể chuyện, hướng dẫn các em sử dụng máy tính và các phương tiện truyền thông đa phương tiện. Đặc biệt, thông qua các hoạt động của thư viện lưu động, các em sẽ được nâng cao văn hóa đọc và khả năng tự nghiên cứu.

Bà Jean Tan, Giám đốc điều hành của Quỹ Quốc tế Singapore cho biết, điểm đặc biệt của dự án Thư Viện Lưu Động này là đã mang được internet về khu vực nông thôn. Khoảng 27% trên tổng dân số Việt Nam hiện sử dụng internet và hầu hết họ đều tập trung ở các thành phố lớn. Gần 60% dân số Hà Nội sống ở khu vực nông thôn, khả năng tiếp cận dịch vụ thông tin Internet và thư viện công cộng rất hạn chế.

“Chúng tôi hy vọng rằng dự án Thư Viện Lưu Động – Bánh Xe Tri Thức sẽ là cầu nối truyền cảm hứng cho giới trẻ thông qua việc xây dựng văn hóa đọc và tự nghiên cứu học hỏi của các em. Việc sử dụng internet trong học tập tạo thêm nhiều cơ hội học hỏi cho các em, đồng thời các giáo viên hiện nay còn có thể tìm kiếm thêm các thông tin và trò chơi trên mạng đưa vào bài giảng để tạo hứng khởi trong học tập các môn như Toán và các môn Tự nhiên cho các em ở lứa tuối nhỏ”- Bà Jean Tan chia sẻ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG