Nga phóng tàu vũ trụ mừng 50 năm Gagarin vào không gian

Nga phóng tàu vũ trụ mừng 50 năm Gagarin vào không gian
TPO- Rạng sáng nay, 5 - 4, từ Trung tâm vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan, tàu vũ trụ Soyuz TMA-21 của Nga rời bệ phóng, bay vào không gian, mang theo ba nhà du hành vũ trụ người Nga và Mỹ.

Hãng tin RIA Novosti cho biết, tên lửa đẩy Soyuz-FG mang tàu vũ trụ Soyuz TMA-21 được phóng đi vào 5h18’ sáng nay, 5 - 4 (giờ Hà Nội). Theo kế hoạch, tàu vũ trụ Soyuz TMA-21 sẽ đến và ghép nối vào trạm không gian quốc tế ISS vào khoảng 23h18’ (giờ GMT) ngày 6 - 4.

Trên chuyến bay lần này có ba phi hành gia: Alexander Samokutyaev, Andrei Borisenko (người Nga), Ronald Garn (người Mỹ). Họ sẽ làm việc với những thành viên đang có mặt trên trạm ISS là Dmitry Kondratyev (người Nga), Paolo Nespoli (thành viên cơ quan không gian châu Âu) và Catherine Coleman (thành viên NASA - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ).

Theo Cơ quan Không gian Liên bang Nga, ba nhà du hành từ tàu vũ trụ Soyuz TMA-21 sẽ ở trên trạm ISS 170 ngày, tiến hành việc tiếp nhận một số tàu không gian của Nga, Mỹ và triển khai khoảng 40 thí nghiệm vũ trụ.

Việc phóng tàu vũ trụ trên nhằm kỷ niệm 50 năm chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ do nhà du hành Nga Yuri Gagarin thực hiện năm 1961.

Huy Linh
Theo RIA Novosti, Tân Hoa Xã

Theo Dịch
MỚI - NÓNG