Chủ nhật này ngắm 'siêu Mặt Trăng'

Siêu mặt trăng chỉ ảnh hưởng tới thủy triều Ảnh: Internet
Siêu mặt trăng chỉ ảnh hưởng tới thủy triều Ảnh: Internet
TP - Nếu trời quang mây tạnh, tối chủ nhật này (17-4), ở Việt Nam có thể ngắm trăng tròn to bất thường lần thứ hai trong năm 2011 - ThS.Trần Tiến Bình, Phụ trách Phòng Nghiên cứu Lịch (Trung tâm Thông tin Tư liệu - Viện Khoa học&Công nghệ Việt Nam) cho biết.

> Chiêm ngưỡng ‘siêu mặt trăng' trên khắp thế giới
> 'Siêu mặt trăng' lớn nhất trong gần 20 năm
> Mãn nhãn ngắm 'siêu mặt trăng'

Siêu mặt trăng chỉ ảnh hưởng tới thủy triều Ảnh: Internet
Siêu mặt trăng chỉ ảnh hưởng tới thủy triều. Ảnh: Internet.

Theo ThS. Bình, thời điểm trăng tròn to bất thường vào hồi 9h43 phút ngày 18-4 (theo giờ Việt Nam); còn thời điểm Mặt Trăng ở điểm cận địa, tức gần Trái Đất nhất trên quỹ đạo chuyển động, là 13h01 phút ngày 17-4. Như vậy, vào tối 17-4, Mặt Trăng sẽ xấp xỉ ở cùng lúc trăng tròn và điểm cận địa.

“Tại điểm cận địa thông thường, trăng tròn sẽ nhìn to hơn khoảng 14% và sáng hơn bình thường 30%”, ThS. Bình nói, “Từ tối 17-4, ở Việt Nam có thể ngắm trăng tròn. Càng về đêm, trăng càng tỏ”. Ngày 17-4, Mặt Trăng cách Trái Đất khoảng 358.087 km, xa hơn so với ngày 19-3-2011, khi khoảng cách ấy là 356.577 km. Khoảng cách trung bình từ Mặt Trăng tới tâm Trái Đất khoảng 385.000 km.

Ngày 19-3-2011, cũng xảy ra hiện tượng trăng tròn với kích thước lớn nhất trong 18 năm qua. Thời điểm ấy khá đặc biệt vì không những trùng với thời điểm mặt trăng ở vị trí cận địa mà còn gần với thời điểm xuân phân (21-3), nghĩa là khi Mặt Trăng và Mặt Trời ở vào vị trí xấp xỉ thẳng với xích đạo của Trái Đất. Thế giới từng chứng kiến những lần xuất hiện siêu mặt trăng vào các năm 1955, 1974, 1992 và 2005, với hiện tượng thời tiết khắc nghiệt xảy ra thường xuyên hơn.

Trước thắc mắc có mối liên hệ nào giữa trăng tròn bất thường với động đất, sóng thần, ThS. Bình nói: “Hiện tượng này chỉ ảnh hưởng tới thủy triều, chỉ có thể làm cho mực nước thủy triều cao hơn bình thường nhưng hiệu ứng cũng rất nhỏ”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.