Đại học Lạc Hồng vô địch Robocon 2011

Đại học Lạc Hồng vô địch Robocon 2011
TPO – Xuất sắc vuợt qua bảy đội mạnh nhất lọt vào vòng Chung kết robocon toàn quốc 2011, đội LH–B7 đến từ Đại học (ĐH) Lạc Hồng, đã giành chiến thắng đầy thuyết phục, đoạt chức vô địch, sau đêm thi tối nay, 15 - 5.

Tham dự vòng chung kết có tám đội, trong đó, ĐH Lạc Hồng có tới năm đội, gồm: LH-B7, LH-CACTUS 1, LH-AIO, LH - CACTUS 2, LH-WAVE. B đội còn lại là ALLIGATOR của ĐH Công nghiệp Hà Nội (đại diện duy nhất của khu vực miền Bắc); SQ-PLV của trường Sĩ quan chỉ huy kỹ thuật thông tin (đại diện miền Trung) và đội BKIT-FIBER của ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh.

Sau bốn trận tứ kết đầy kịch tính, ĐH Lạc Hồng tiếp tục góp mặt vào bán kết với ba đội: LH-B7, LH-CACTUS 1 và LH- CACTUS 2. Đội ALLIGATOR là đại diện duy nhất của miền Bắc cùng lọt vào bán kết.

Trận bán kết một diễn ra hết sức nhanh chóng giữa hai đội của ĐH Lạc Hồng: LH-B7 và LH - CACTUS 1. Đội LH-B7 giành chiến thắng tuyệt đối với thời gian kỷ lục (chỉ 70 giây), giành 300 điểm.

Bán kết hai, ALLIGATOR lại một lần nữa làm nức lòng khán giả khi xuất sắc vượt qua đối thủ chưa một lần bất bại đến từ ĐH Lạc Hồng LH- CACTUS 2. Tuy phải nhờ đến việc thả ngọn lửa đèn thứ hai, song họ vẫn nhanh hơn đối thủ và giành được chiến thắng tuyệt đối với thời gian 95 giây, giành 300 điểm.

Trận chung kết được mong chờ nhất diễn ra đầy kịch tính. Tâm lý của hai bên đều căng thẳng. Tuy nhiên, một lần nữa, ngôi vô địch lại thuộc về ĐH Lạc Hồng.

Sau 90 giây thi đấu, LH-B7 đã thả được ngọn lửa đèn, giành chiến thắng tuyệt đối, đạt 300 điểm. Cả hội trường nhà thi đấu Thiên Sơn (Đà Nẵng) như nổ tung, ăn mừng chiến thắng của tân vô địch LH – B7.

Đây là lần thứ hai liên tiếp, hai đối thủ đến từ ĐH Lạc Hồng và ĐH Công nghiệp Hà Nội cùng lọt vào chung kết, và cả hai lần, ĐH Lạc Hồng đều giành chiến thắng.

Kết quả chung cuộc

Giải nhất thuộc về LH-B7 đến từ ĐH Lạc Hồng.

Phần thưởng cho đội vô địch gồm 40 triệu đồng, cùng bằng khen, cúp lưu niệm, một suất tham dự cuộc thi Robocon quốc tế 2011 tại Thái Lan, 1.000 USD của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á, Thái Bình Dương-ABU, 10 triệu đồng của nhà tài trợ Toyota cùng một chuyến tham quan nước Úc do Đại sứ quán Úc tài trợ.

Giải nhì thuộc về đội ALLIGATOR của ĐH Công nghiệp Hà Nội với phần thưởng 25 triệu đồng, cùng bằng khen và cúp lưu niệm.

Hai đội đồng giải ba là: LH-CACTUCS 1 và LH-CACTUS 2 của ĐH Lạc Hồng, giải thưởng 15 triệu đồng.

Ngoài ra, còn có nhiều giải thưởng khác như: Giải phong cách thuộc về BK-WIKING (ĐH Bách Khoa Đà Nẵng); Giải robot tự động tốt nhất: LH WAVE (ĐH Lạc Hồng); Giải robot bằng tay tốt nhất: LH-AIO (ĐH Lạc Hồng); Giải ý tuởng: BKIT-FIBER (ĐH Bách khoa TPHCM); Giải công nghệ: SQ-PLV (Truờng Sĩ quan chỉ huy kỹ thuật thông tin); Giải đội giành nhiều chiến thắng tuyệt đối nhất: LH CACTUS2 (ĐH Lạc Hồng).

Bên cạnh đó, còn có các giải thưởng giành cho 16 sản phẩm của những đội cùng tham gia triển lãm Robocon Techshow 2011. Trong đó, sản phẩm giảnh giải nhì (không có giải nhất) thuộc về robot của ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM.

Theo Viết
MỚI - NÓNG