“Thu dầu loang bằng vỏ tràm” tranh tài tại Thụy Điển

“Thu dầu loang bằng vỏ tràm” tranh tài tại Thụy Điển
TP – Công trình nghiên cứu “thu – giữ dầu loang bằng thảm vỏ tràm” của nhóm học sinh Lý Công Hiển, Nguyễn Trí Hay, Nguyễn Thanh Liêm, trường THPT An Lạc Thôn, Kế Sách, Sóc Trăng vừa giành giải nhất cuộc thi Bảo vệ nguồn nước, công bố tại Hà Nội ngày 23-6.

Cuộc thi do BộTNMT, Bộ GD&ĐT, Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam và Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp tổ chức. Công trình này sẽ được gửi đi Thụy Điển tranh giải Stockholm (SJWP).

Đây là giải thưởng quốc tế được trao cho các nhà khoa học trẻ ở lứa tuổi học sinh của các quốc gia trên thế giới có công trình cải thiện tình trạng suy thoái môi trường nước. Người chiến thắng trong cuộc thi này sẽ nhận được giải thưởng trị giá 5.000 USD.

BTC đồng thời phát động cuộc thi Bảo vệ nguồn nước lần thứ 9 (năm 2011 – 2011). Bài dự thi được nhận từ 30- 3 đến 30- 4- 2012 tại Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, số 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội. Đối tượng dự thi là học sinh phổ thông học trung học dạy nghề.

Người dự thi sẽ đề xuất sáng kiến hoặc giải pháp khoa học nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua bảo vệ nguồn nước, xử lý nước thải, tiết kiệm nước, v.v… tại cộng đồng hoặc phạm vi rộng hơn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG