Dùng 1.000 tỷ đồng nghiên cứu khoa học để làm gì?

Dùng 1.000 tỷ đồng nghiên cứu khoa học để làm gì?
TP - Ngày 11-8, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2006-2010) hoạt động khoa học và công nghệ của bộ, trong đó nhấn mạnh cần có cơ chế hút doanh nghiệp tham gia vào nghiên cứu, chuyển giao khoa học, công nghệ.

> Phát triển 3.000 doanh nghiệp khoa học-công nghệ

Theo Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát, hiện khoa học nông nghiệp của Việt Nam còn thấp kém so với các nước trong khu vực và quốc tế, đặc biệt là lĩnh vực chăn nuôi.

“Hiện nay, khi thấy nông dân có phát minh sáng kiến gì đó, tôi đến thăm hỏi, cùng lắm thì có thêm cái bằng khen, chứ chưa có chính sách để gì khuyến khích nông dân. Trong khi đó, mỗi năm khoảng 1.000 tỷ đồng đầu tư cho nghiên cứu khoa học của bộ, nhiều người hỏi Bộ trưởng làm gì từng đó tiền để đóng góp cho nông dân và đất nước. Tôi trăn trở lắm chứ”- Ông Phát nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG