Lại phát hiện thêm khủng long mới

Lại phát hiện thêm khủng long mới
Khu vực Ghost Ranch, New Mexico, Mỹ rất nổi tiếng với hóa thạch của các loài khủng long. Nay, các nhà khảo cổ học lại phát hiện thêm một loài khủng long mới tại khu vực này.

Lại phát hiện thêm khủng long mới

>> Khai quật xương hóa thạch khủng long lớn nhất thế giới

Khu vực Ghost Ranch, New Mexico, Mỹ rất nổi tiếng với hóa thạch của các loài khủng long. Nay, các nhà khảo cổ học lại phát hiện thêm một loài khủng long mới tại khu vực này.

Nó được đặt tên là Daemonosaurus chauliodus, hình thể giống khủng long nhưng kích cỡ chỉ bằng một con chó lớn. Các nhà khoa học tin rằng, đây là một mắt xích quan trọng đối với chuỗi tiến hóa của các loài khủng long thời tiền sử.

Loài khủng long mới được tìm thấy có tên Daemonosaurus chauliodus ở khu vực Ghost Ranch, New Mexico, Mỹ
Loài khủng long mới được tìm thấy có tên Daemonosaurus chauliodus ở khu vực Ghost Ranch, New Mexico, Mỹ.

Daemonosaurus chauliodus được mô tả là có đôi mắt to bất thường cùng bộ răng cong về phía sau. Chúng là loài thú ăn thịt, thuộc thời kỳ đầu của loài khủng long thuộc kỷ Trias, cách đây chừng 205 triệu năm trước.

Báo Daily Mail dẫn lời tiến sĩ Hans Sues (Viện Bảo tàng lịch sử tự nhiên Smithsonian) cho rằng, các tính năng của hộp sọ cũng như xương cổ của loài Daemonosaurus chauliodus cho thấy, chúng là bước trung gian của loài khủng long ăn thịt từng phát triển vào thời kỳ đầu ở Nam Mỹ, về sau phát triển thành loài Theropod nổi tiếng bao gồm cả những con Tyrannosaurus to lớn khác thường.

Theo Song Mai
Thanh Niên

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG