10 sự kiện tài nguyên và môi trường nổi bật 2010

10 sự kiện tài nguyên và môi trường nổi bật 2010
Tại cuộc họp tổng kết công tác 2010 và triển khai kế hoạch 2011, ngày 28 - 12, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành trong năm 2010.

> 10 sự kiện quốc tế nổi bật năm 2010
> Những thảm họa năm 2010 qua ảnh

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì tổ chức thành công Diễn đàn ASEM về ứng phó với biến đổi khí hậu trong hai ngày 6-7/9/2010 tại thành phố Hạ Long, Việt Nam.

2. Hoàn thành Thông báo quốc gia lần thứ hai cho Công ước khung của Liêp hợp quốc về biến đổi khí hậu tại Hội nghị lần thứ 16 của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu diễn ra tại Cancun, Mexico tháng 12 năm 2010.

Thông báo quốc gia lần thứ 2 tập trung kiểm kê quốc gia khí nhà kính cho năm 2010 và ước tính phát thải khí nhà kính cho giai đoạn 2011-2030

3. Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn được Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam trao chứng chỉ gia nhập mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu, ngày 1/12/2010. Đây là công viên địa chất thứ hai của Đông Nam Á và là công viên địa chất đầu tiên của Việt Nam được công nhận là thành viên của mạng lưới này.

4. Tổ chức thành công Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 3 từ ngày 17-18/11/2010, với 77 điển hình xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường đã được trao Cúp Môi trường năm 2010.

Với các sự kiện bên lề tại Hà Nội, toàn ngành đã bàn thảo và nhất trí sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường, xây dựng Kế hoạch hành động môi trường quốc gia 2011-2020, kiến nghị tăng chi ngân sách sự nghiệp môi trường lên 2% vào năm 2015.

5. Quốc hội thông qua Luật Khoáng sản (sửa đổi), ngày 17/11/2010, tại Kỳ họp thứ 8 thay thế Luật Khoáng sản năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản năm 2005.

6. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia hoàn thành nhiệm vụ dự báo cực ngắn, chính xác, cảnh báo thời tiết kịp thời diễn biến thời tiết ngày khai mạc, ngày diễu binh, diễu hành, đêm biểu diễn nghệ thuật trong Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

7. Tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai 2003 theo quyết định 1665/QĐ-TTg ngày 09/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ, tập trung làm rõ các nội dung cơ bản quan trọng.

8. Hoàn thành Tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010. Theo đó, xác định rõ hiện trạng diện tích tự nhiên của các cấp hành chính, hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất.

9. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thành công Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2010 tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vào đầu tháng 6 năm 2010. Đây là Festival Biển và Hải đảo lần đầu tiên được tổ chức rất thành công cùng với chuỗi các sự kiện về biển và hải đảo Việt Nam.

10. Thành lập trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ngày 23/8/2010, theo quyết định số 1583/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình phát triển nguồn nhân lực ngành tài nguyên và môi trường, đặc biệt là cán bộ quản lý nhà nước trên cả 7 lĩnh vực của ngành.

Theo Thiên Minh
TTXVN

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.