Tài nguyên nước đối diện 5 thách thức

Tài nguyên nước đối diện 5 thách thức
TP - Ngày 24-5, tại hội thảo về quản lý tổng hợp tài nguyên nước tổ chức tại Đà Lạt, TS Lê Anh Tuấn - Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu - Đại học Cần Thơ nhận định tài nguyên nước Việt Nam đối diện với 5 vấn đề lớn: 2/3 trong số 208 con sông của nước ta có nguồn gốc từ nước ngoài chảy vào nội địa.

Do vậy, quá trình công nghiệp hóa, tưới tiêu cho nông nghiệp, khai thác năng lượng dòng chảy của các nước khác đang gây cho Việt Nam nhiều khó khăn. Phân phối nguồn nước không đồng đều theo không gian và thời gian. Thiên tai và khí hậu đang đe dọa tài nguyên nước. Chất lượng nguồn nước suy giảm nghiêm trọng. Nhu cầu sử dụng nước dân dụng và công nghiệp ngày càng cao.

Theo TS Đào Trọng Tứ, Giám đốc Trung tâm Phát triển bền vững tài nguyên nước và Thích nghi biến đổi khí hậu, công trình thủy điện xây dựng ồ ạt trên tất cả các hệ thống sông suối đặt tài nguyên nước và hệ sinh thái của các vùng đầu nguồn, sông suối Việt Nam trong tình trạng báo động về cạn kiện và suy thoái khó hồi phục.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG