Tàng trữ trái phép 108 động vật hoang dã

Tàng trữ trái phép 108 động vật hoang dã
TP – Hạt Kiểm lâm thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang điều tra, xử lý hành vi tàng trữ trái phép 108 cá thể động vật hoang dã của ông Lưu Văn Vinh (SN 1957, trú tại thôn Lạc An, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa).

Trước đó, Hạt Kiểm Lâm thị xã Ninh Hòa phát hiện tại nhà ông Lê Thúc Hùng ở thôn Ninh Ích (xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa) 108 cá thể động vật hoang dã, gồm 10 con kỳ đà hoa, 6 con rùa đất lớn, 20 con rùa núi vàng, 24 con rùa sa nhân, 10 con cầy vòi hương, 23 con hón (nhím đuôi dài, 15 con rắn ráo, tổng trọng lượng 72,8 kg). Ông Hùng khai, số động vật hoang dã này của ông Lưu Văn Vinh.

Ông Vinh không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc số động vật này, đã phải ký vào biên bản kiểm tra. Đến ngày 20-9, có 12 con hón đã chết. Chiều 22-9, sau khi thẩm định giá trị, toàn bộ 96 cá thể động vật hoang dã còn sống đã được thả về rừng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG