Nhiệt độ thấp nhất tám độ C

Nhiệt độ thấp nhất tám độ C
TPO –Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nhiệt độ khu vực miền Bắc tiếp tục giảm sâu kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét đậm. Khu vực miền núi nhiệt độ thấp nhất còn 8 độ C.

Trong ngày 10-2, Hà Nội có mưa, mưa phùn. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 – 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14 – 17 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20, riêng khu Tây Bắc 21 – 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13, vùng núi 8 - 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14 – 17 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cáp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Theo Viết
MỚI - NÓNG