Bia hơi Hà Nội tăng thêm 2.100 đồng/lít

Bia hơi Hà Nội tăng thêm 2.100 đồng/lít
TP - Mấy ngày vừa qua, thực khách Hà thành giật mình vì giá bia (đặc biệt là bia hơi Hà Nội) tăng quá cao.

Tại các quán bia hơi nổi tiếng như Lan Chín, Hải Xồm…, giá bia hơi Hà Nội lên 6.000 đồng/cốc (trước đó 4.000-4.500 đồng/cốc); giá bia chai (loại 450 ml) từ 10.000 đồng/chai lên 13.000 đồng/chai.

Chị Trần Hồng Điệp - Chủ quán May (1073 La Thành) cho biết: Khoảng một tuần qua, giá các loại bia đều tăng đáng kể, nhiều nhất là bia Hà Nội.

Giá một két 20 chai bia Hà Nội (loại 450 ml) tăng từ 125.000 đồng/két lên 132.000 đồng. Theo chị Điệp, nhiều khách cũng bất ngờ vì giá bia đột ngột tăng cao, nhất là vào đúng mùa lạnh, khi mà nhu cầu tiêu dùng bia giảm.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Việt - Tổng Giám đốc Tổng Cty bia - rượu - nước giải khát Hà Nội (Habeco) cho biết: Từ 1/1/2008, giá bia Hà Nội tăng đáng kể, trung bình khoảng 10% so với giá trước đó. Theo đó, giao tại nhà máy, bia chai loại 450 ml tăng từ 102.000 đồng/két (20 chai) lên 112.200 đồng/két.

Giá bia hơi, giao tại nhà máy, giá tăng thêm 2.100 đồng/lít (từ 5.600 đồng lên 7.700 đồng/lít). Nếu tính cả chi phí vận chuyển (do nhà máy đảm nhận) thì mỗi lít bia hơi có giá 11.000 đồng.

Lý giải nguyên nhân tăng giá, lãnh đạo Habeco cho biết 2 nguyên nhân: Giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh; thuế tiêu thụ bia cũng tăng (từ 30% năm 2007 lên 40% từ 1/1/2008).

Trong khi giá bia Hà Nội tăng đáng kể thì giá các loại bia khác lại không tăng hoặc tăng rất ít. Anh Hậu - Chủ quán bia Cối xay gió (31 Đặng Trần Côn) cho biết:

Giá bia tươi tại đây vẫn giữ nguyên như trước (17.000 đồng/cốc loại 330 ml), mặc dù giá nguyên liệu đầu vào có tăng. Giá bia hơi Việt Hà giao tại nhà máy tăng 300 đồng/lít (từ 5.200 đồng/lít lên 5.500 đồng/lít); chi phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội được tính thêm 150 đồng/lít.

MỚI - NÓNG