Chỉ số minh bạch về bất động sản của VN được cải thiện

Chỉ số minh bạch về bất động sản của VN được cải thiện
Hãng dịch vụ bất động sản Jones Lang LaSalle (JLL) ngày 7/7 đã công bố chỉ số minh bạch về bất động sản, trong đó nâng mức minh bạch của thị trường bất động sản Việt Nam từ "không rõ ràng" lên mức "thấp".

JLL chia loại các nền kinh tế được điều tra ra 5 mức: cao, rõ ràng, bán rõ ràng, thấp và không rõ ràng.

Việt Nam được xếp thứ 11 trong danh sách 28 thị trường có sự thay đổi về tính minh bạch lớn nhất trong 2 năm qua.

Tuy nhiên, xét về toàn cục, Việt Nam vẫn đứng thứ 77 trong tổng số 86 nền kinh tế mà JLL điều tra.

Một quản lý cao cấp của Nhóm tư vấn chiến lược của JLL ở Việt Nam cho rằng chỉ số cao hơn của Việt Nam chứng tỏ có sự cải thiện trong các quy định của chính phủ. Những cuộc bán đấu giá một số bất động sản hàng đầu ở Thành phố Hồ Chí Minh năm nay đã phát đi một tín hiệu tốt cho các nhà đầu tư.

Ông này kêu gọi chính phủ Việt Nam cải thiện hơn nữa các quy định và tạo ra nhiều kênh thông tin thị trường hơn để tăng thứ hạng của mình. Theo ông, thiếu sự minh bạch sẽ ngăn cản các nhà đầu tư dài hạn và có năng lực.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG