Phát biểu của chủ tịch FED kéo chứng khoán châu Á đi lên

Phát biểu của chủ tịch FED kéo chứng khoán châu Á đi lên
TPO - Kết thúc ngày giao dịch hôm nay, hầu hết các thị trường chứng khóan châu Á đã tăng điểm sau khi Chủ tịch FED Ben Bernanke khẳng định Chính phủ Mỹ không có kế hoạch quốc hữu hóa ngân hàng và khủng hoảng sẽ sớm kết thúc vào cuối năm.

>> Chứng khoán trong nước bất ngờ tăng điểm

Phát biểu của chủ tịch FED kéo chứng khoán châu Á đi lên ảnh 1
Phát biểu của Ben Bernanke đã giúp chứng khoán thế giới tăng điểm trong hôm nay. Ảnh: AP

Tuy nhiên, theo đánh giá của một số chuyên gia, thì tương lai của các ngân hàng Mỹ vẫn còn bỏ ngỏ. "Có thể kết thúc tin đồn quốc hữu hóa nhưng chắc chắn Mỹ sẽ tiếp tục đổ vốn vào các ngân hàng", Dariusz Kowalczyk,  Giám đốc Đầu tư SJS Markets tại Hong Kong đánh giá.

Tại Nhật, chỉ số Nikkei 225 tăng 192,66 điểm tức 2,7% lên 7.461,22 điểm. Đây là phiên tăng điểm đầu tiên sau ba ngày giảm do nước này thông báo thâm hụt thương mại tăng 46% so với một năm trước, và tốc độ đi xuống của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhanh nhất trong vòng 35 năm qua.

Tại Hong Kong, Hang Seng tăng 1,6% lên 13.005,08 điểm bất chấp chính quyền Đặc khu này dự đoán kinh tế sẽ suy giảm trong năm 2009.

Kospi của Hàn Quốc tăng 0,3% lên 1.067,08 điểm. Các nơi khác, Shanghai tăng 0,3% còn thị trường Ấn Độ tăng 0,7% và Đài Loan tăng 1,4%.

Rạng sáng nay tại New York, Dow Jones tăng 236,16 điểm tức 3,3% lên 7.350,94 điểm. Trước đó một ngày, các chỉ số cơ bản của Wall Street đều mất hơn 3%, trong đó Dow giảm 251 điểm xuống mức thấp nhất kể từ 7/5/1997.

Còn trên thị trường năng lượng châu Á kết thúc chiều nay, giá dầu thô giao tháng 4/2009 tăng nhẹ 43 cent lên 40,39 USD/thùng. Tại Mỹ rạng sáng nay, hợp đồng tháng tư đã tăng 1,52 USD lên 39,96 USD/thùng trên New York Mercantile Exchange.

Tuấn Đức
Theo Reuters

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.