TPHCM: Xu hướng tuyển dụng nhân sự người nước ngoài

TPHCM: Xu hướng tuyển dụng nhân sự người nước ngoài
TP -  Trang web lao động trực tuyến Vietnamworks.com vừa công bố Bản báo cáo thông số nhân lực trực tuyến quý III/2009.

Theo đó, thị trường lao động trong thời gian vừa qua chứng kiến xu hướng mới trong tuyển dụng nhân sự người nước ngoài cho các vị trí quản lý.

Kinh tế suy thoái, người nước ngoài, kể cả Việt kiều, có xu hướng đến Việt Nam tìm việc, hình thành một xu hướng mới tạm gọi là “Tuyển nhân sự quốc tế với giá địa phương”.

Một số ngành khó kiếm việc làm nhất trong thời điểm vừa qua là: hành chính/thư ký, xuất nhập khẩu, nhân sự, dịch vụ bán hàng, biên – phiên dịch. Tuy nhiên, thị trường lao động trực tuyến trong quý III/2009 tiếp tục có dấu hiệu hồi phục nhờ chỉ số cầu nhân lực trực tuyến đang có xu hướng gia tăng.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.