Khu vực kinh tế tập thể phát triển chậm

Khu vực kinh tế tập thể phát triển chậm
TP - Ngày 13-8, Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã VN lần thứ IV đã diễn ra tại Hà Nội. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho rằng, bên cạnh những thành tựu đạt được, nhìn chung khu vực kinh tế tập thể còn nhỏ bé, phát triển chậm, chưa đạt được mục tiêu của Nghị quyết T.Ư 5 (khóa IX) đề ra là đến năm 2010 đưa khu vực kinh tế tập thể thoát khỏi yếu kém.

Đồng chí Trương Tấn Sang khẳng định, phát triển hợp tác xã, bộ phận nòng cốt của kinh tế tập thể, để kinh tế tập thể cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân, là một trong những yếu tố quyết định bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường ở nước ta.

Đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị, các cấp ủy Đảng, trong quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ, cần kiểm điểm đánh giá đúng tình hình phát triển khu vực kinh tế tập thể, làm rõ những hạn chế và nguyên nhân, đề ra định hướng và giải pháp phát triển kinh tế tập thể để đại hội thảo luận, quyết định.

Đại hội đã bầu BCH gồm 135 đồng chí. Đồng chí Đào Xuân Cần, sinh năm 1952, Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang được bầu làm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã VN khóa IV.

MỚI - NÓNG