Giá vàng tăng ồ ạt lên 38,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng tăng ồ ạt lên 38,2 triệu đồng/lượng
TPO - Giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Tính đến 10h38 hôm nay, giá vàng bán ra tại nhiều doanh nghiệp lớn vượt mức 38 triệu đồng/lượng. Mỗi lượng vàng đã tăng hơn 2,2 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC của công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn, niêm yết lúc 10 giờ 12 là 37,50 – 38,00 triệu đồng/lượng. Vàng miếng hiệu SBJ của Sacombank được điều chỉnh tăng lên 37,80 – 38,20 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Hà Nội, lúc 10 giờ 32, công Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng rồng Thăng Long mua vào 37,50 triệu đồng/lượng, bán ra 38,20 triệu đồng/lượng. Một số công ty như vàng bạc đá quý Phú Qúy hay vàng bạc đá quý Phú Nhuận (thành phố Hồ Chí Minh) hiện vẫn chưa công bố giá giao dịch mới.

Bất chấp sự phục hồi của đồng USD, giá vàng thế giới đêm qua tiếp tục “nóng”. Giá các hợp đồng vàng giao sau tháng 12 đóng cửa phiên giao dịch tại thị trường New York, Mỹ, tăng 5,5 USD lên 1.403,20 USD/Oz.

Kim loại quý đã chính thức phá vỡ ngưỡng kháng cự tâm lý 1.400USD/Oz vào giữa phiên giao dịch đầu tuần tại thị trường Mỹ do hoạt động mua đầu cơ tăng cao, sau khi Ireland chính thức công bố kế hoạch cắt giảm chi tiêu và tăng thuế trị giá 6 tỷ euro cho năm 2011. Thông tin này một lần nữa dấy lên mối quan ngại về khả năng vỡ nợ của Ireland, giữa lúc chi phí phát sinh từ kế hoạch ngăn ngừa khả năng vỡ nợ tăng kỉ lục.

Phil Streible, chiến lược gia thị trường cao cấp của trung tâm giao dịch Lind-Waldock, Mỹ, nhận định: nếu kế hoạch mua lại trái phiếu chính phủ của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giúp thị trường Mỹ ổn định và tươi sáng hơn thì kế hoạch mới của chính phủ Ireland chỉ tô thêm màu xám cho bức tranh kinh tế nước này nói riêng và châu Âu nói chung.

Trong khi một số nhà chuyên môn không ngừng nâng mức dự đoán giá vàng thì một số khác cũng tỏ ra thận trọng. George Gero, phó chủ tịch của quỹ RBC Wealth Management, Mỹ, dự đoán, vàng có thể chạm mức 1.500USD/Oz vào cuối năm nay. Còn chuyên gia James Moore đến từ TheBulliondesk lại không quá lạc quan, “vàng vẫn là tài sản dễ bị làm giá, bên cạnh đó là khả năng phục hồi trong ngắn hạn của đồng USD”, James chia sẻ.

Trên thị trường tiền tệ, đồng euro đã giảm trở lại 0,83% so với USD, tỷ giá EUR/USD lùi về mức 1.39. Riêng chỉ số đo lường sức mạnh đồng USD tăng lên mức 77,02.

MỚI - NÓNG