Tỷ phú USD đầu tiên trên sàn chứng khoán Việt Nam

Tỷ phú USD đầu tiên trên sàn chứng khoán Việt Nam
Tính đến hết ngày 8-3, lượng cổ phiếu VIC và VPL mà ông Phạm Nhật Vượng nắm giữ có trị giá 21.044 tỷ đồng, tương đương hơn một tỷ USD tính theo trần tỷ giá chính thức.
Những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Ông Phạm Nhật Vượng là người ở giữa
Những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Ông Phạm Nhật Vượng là người ở giữa.

So với cuối năm 2010, chỉ những doanh nhân nào sở hữu các cổ phiếu VIC, VPL và MSN thì giá trị tài sản mới tăng.

VIC và VPL là hai trong số những mã tăng mạnh nhất từ đầu năm tới nay: VPL tăng 52,8% từ 42.200 lên 64.500 đồng và VIC tăng 32,3% từ 97.500 lên 129.000 đồng; MSN cũng tăng 22,7% từ 75.000 lên 92.000 đồng.

Với sự tăng giá của VIC và VPL thì khối tài sản của ông Vượng đã tăng thêm 33,4%, tương ứng tăng 5.268 tỷ đồng, từ 15.776 tỷ lên 21.044 tỷ đồng. Tính theo trần tỷ giá mới (20.900 đồng một USD) thì ông Vượng đã trở thành tỷ phú đô la đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông Đoàn Nguyên Đức, người đứng thứ 2, có tài sản giảm 1.716 tỷ đồng xuống 10.163 tỷ đồng, tương ứng với cổ phiếu HAG giảm 14,4%.

Ông Đặng Thành Tâm vẫn ở vị trí thứ 3 với 3.550 tỷ đồng. Bà Phạm Thu Hương, vợ ông Vượng, từ vị trí thứ 6 lên thứ 4. Tài sản của bà Hương (cũng gồm cổ phiếu VIC và VPL) đã tăng 38% lên 3.227 tỷ đồng.

Bà Phạm Thúy Hằng, thành viên HĐQT Vincom và là em bà Hương, từ vị trí thứ 8 lên thứ 5.

Ông Trần Đình Long, chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, người đã ở vị trí thứ 4 nhiều năm nay nay rơi xuống vị trí thứ 7. Ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương, từ vị trí thứ 6 xuống thứ 10.

Ra khỏi top 10 là bà Nguyễn Thị Như Loan, chủ tịch Quốc Cường Gia Lai, và thay thế vào đó là ông Hồ Hùng Anh, Thành viên HĐQT Tập đoàn Masan.

Theo Báo Đất Việt

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.