Việt Nam hợp tác đóng tàu với Ấn Độ

Việt Nam hợp tác đóng tàu với Ấn Độ
TP - Ngày 15-3-2011, tại Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, tổ chức hội thảo Hợp tác Việt Nam- Ấn Độ trong công nghiệp đóng tàu.

Tham dự hội thảo có đại diện Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, Tập đoàn công nghiệp đóng tàu Vinashin, đoàn đại diện các doanh nghiệp của hai nhà máy đóng tàu quân sự Ấn Độ là Goa Shipyard Limited và Garden Reach Shipyard Limited.

Theo đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam, đoàn doanh nghiệp Ấn Độ sang Việt Nam lần này là để cụ thể hóa các cam kết cấp cao hợp tác giữa hai nước Việt-Ấn.Thương mại hai chiều Việt Nam-Ấn Độ năm qua đã đạt 2,7 tỷ USD.

Các doanh nghiệp Ấn Độ đến Việt Nam lần này mong muốn chuyển giao công nghệ đóng tàu, đào tạo nhân lực về đóng tàu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.