4 tháng, đưa gần 30.000 lao động ra nước ngoài

4 tháng, đưa gần 30.000 lao động ra nước ngoài
TP - Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 4-2011 là 10.028 người. Trong đó, Đài Loan 3.194 người; Hàn Quốc 4.562; Nhật Bản 588; Malaysia 763... Như vậy, trong 4 tháng đầu năm, cả nước đưa được 29.842 người đi làm việc ở nước ngoài.

Liên quan đến hoạt động XKLĐ, Bộ LĐ-TB&XH vừa thu hồi giấy phép hai Cty TNHH một thành viên đầu tư & phát triển thương mại Vạn Xuân (VIC) và Tổng Cty xây dựng thuỷ lợi 4-CTCP (HYCO. SJC).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".