Vàng tăng lên mức kỉ lục mới

Vàng tăng lên mức kỉ lục mới
Sáng 22-8, các công ty vàng bạc trong nước đã điều chỉnh giá giao dịch vàng tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay, sau khi vàng thế giới lập mức kỉ lục mới. Tại Hà Nội, lúc 08 giờ 45, công ty vàng bạc đá quý Phú Qúy công bố giá chào mua đối với vàng miếng SJC là 47,40 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra là 47,85 triệu đồng/lượng.

Đến 10 giờ 45, công ty nâng giá giao dịch lên 47,60 – 47,78 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng miếng hiệu SBJ của Sacombank niêm yết lúc 10 giờ 30 là 47,66 – 47,79 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận công bố giá vàng miếng hiệu Phượng Hoàng PNJ-DAB lúc 11 giờ 30 mua vào 47,60 triệu đồng/lượng, bán ra 47,78 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn lúc 08 giờ 39 giao dịch phổ biến ở mức 47,50 – 47,80 triệu đồng/lượng và công ty vẫn giữ nguyên mức giá này cho đến 11 giờ 30. So với cuối tuần trước, giá bán ra đối với vàng miếng các loại đã tăng từ 500.000 đồng đến 650.000 đồng/lượng.

Vàng thế giới đã tăng ngày thứ sáu, lên mức cao nhất mọi thời đại, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm chạp và ảm đạm, khủng hoảng nợ tại châu Âu lan rộng khiến chứng khoán toàn cầu mất điểm, đồng thời thúc đẩy nhu cầu mua vàng tăng. Gía bạch kim cũng đã tăng lên mức cao nhất trong hơn ba năm.

Vàng giao ngay tại thị trường Singapore sáng nay đã tăng 1,5% lên mức 1.879,05USD/Oz. Vàng giao sau tháng 12 tại New York (Mỹ) cũng tăng kỉ lục lên mức 1.881,90USD/Oz. Vàng định giá bằng đồng bảng Anh, vàng giao sau tháng 6 tại sàn Tokyo và vàng giao sau tháng 12 tại sàn Thượng Hải đều đạt mức cao chưa từng có.

Theo đà giảm của chứng khoán toàn cầu, chứng khoán châu Á sáng nay tiếp tục hạ. Cổ phiếu của nhiều công ty xuất khẩu của Nhật đặc biệt giảm mạnh, do giới đầu tư \ bày tỏ lo ngại xung quanh việc đồng yen liên tục tăng giá so với USD sẽ ảnh hưởng xấu đến hoạt động xuất khẩu của Nhật. Tại Tokyo, JPY đã tăng lên mức cao nhất từ sau thế chiến thứ II đến nay so với USD.

Mặt khác, một số chuyên gia cho rằng nếu Thủ tướng Đức Angela Merkel không đồng ý bán rộng rãi trái phiếu khu vực châu Âu, thì khủng hoảng nợ trong khu vực sẽ tiếp tục kéo dài. Tuần này, đại diện các nhà băng trung ương khắp thế giới sẽ nhóm họp tại Jackson Hole, Wyoming (Mỹ) . Trong khi đó, dư luận vẫn râm ran về khả năng Hoa Kỳ sẽ tung ra gói cứu trợ tài chính thứ ba.

Tuy mất giá so với đồng yen, nhưng USD lại có xu hướng phục hồi so với euro. Tỷ giá EUR/USD tại châu Á sáng nay đã tăng lên 1,4377 từ mức 1,4389 hồi cuối tuần trước.Tỷ giá bình quân liên ngân hàng do ngân hàng nhà nước công bố hôm nay là 20.618. Tỷ giá giao dịch tại ngân hàng thương mại là 20.800 – 20.824 (mua vào – bán ra).

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.