Xu hướng đi xuống vẫn bao trùm thị trường dầu mỏ

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Mối lo dai dẳng về khủng hoảng nợ công tại châu Âu cùng với các số liệu yếu kém của kinh tế Mỹ và Trung Quốc - hai nước tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới đã làm thị trường dầu mỏ đi xuống trong suốt tuần qua.

> Kinh tế ảm đạm, xăng dầu rớt giá

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Bộ Lao động Mỹ, trong tháng 8 số người thất nghiệp duy trì ở mức 14 triệu người và tỷ lệ thất nghiệp vẫn đứng ở mức 9,1%. Trong khi đó, tại Trung Quốc, trong tháng 7, lạm phát đã tăng lên 6,5%, mức cao nhất trong 3 năm qua.

Nhưng sau đó thông tin về cơn bão nhiệt đới Lee đổ bộ vào bang Louisiana (Mỹ) đã đẩy giá dầu ngọt nhẹ New York lên sát ngưỡng 90 USD/thùng, trong bối cảnh dự trữ dầu của Mỹ có thể sẽ giảm khi một số giàn khoan dầu và cơ sở lọc dầu của nước này tại Vịnh Mexico ngừng hoạt động vì mưa bão lớn.

Chốt phiên cuối tuần 9-9 giá dầu ngọt nhẹ New York giảm tiếp 1,81 USD còn 87,24 USD/thùng và giá dầu Brent biển Bắc dừng ở mức 112,77 USD/thùng, sụt 1,78 USD/thùng.

Theo Hoàng Hà
TTXVN/Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG