Xăng giảm giá, dầu thô lại đi lên

Xăng giảm giá, dầu thô lại đi lên
Phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu thô quốc tế hợp đồng giao sau quay đầu đi lên, do nhà đầu tư tăng mua vào khi giá xuống vùng 85 USD/thùng và bởi sự phục hồi nhẹ trên thị trường chứng khoán Mỹ. Trong khi đó, giá xăng và các chế phẩm khác từ dầu tiếp tục sụt giá.

Xăng giảm giá, dầu thô lại đi lên

Phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu thô quốc tế hợp đồng giao sau quay đầu đi lên, do nhà đầu tư tăng mua vào khi giá xuống vùng 85 USD/thùng và bởi sự phục hồi nhẹ trên thị trường chứng khoán Mỹ. Trong khi đó, giá xăng và các chế phẩm khác từ dầu tiếp tục sụt giá.

Xăng giảm giá, dầu thô lại đi lên ảnh 1
Ảnh: minh họa - Internet

Cụ thể, chốt ngày 12/9 tại New York, dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 10 tăng 95 xu, tương ứng 1,1%, lên 88,19 USD/thùng. Trong phiên, có lúc dầu thô loại này tăng tới 88,95 USD/thùng. Thị trường dầu tăng khá mạnh trở lại là nhờ lực mua bắt đáy vào cuối phiên, cùng tác động của thị trường chứng khoán Mỹ, bất chấp việc đồng USD tăng giá.

Đóng cửa trước đó, tại thị trường châu Á, giá dầu thô ngọt, nhẹ kỳ hạn đã giảm mạnh gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về tình hình nợ công tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu bị đẩy lên cao do bất đồng trong nội bộ ban điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), bất chấp việc Hy Lạp vừa công bố các khoản cắt giảm ngân sách mới.

Mọi con mắt đều đổ dồn vào diễn biến của khủng hoảng nợ công châu Âu, sau khi Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Evangelos Venizelos ngày 11/9, công bố các khoản cắt giảm ngân sách mới lên tới 2 tỷ Euro theo yêu cầu của Liên minh châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế, nhằm đổi lại gói cứu trợ cho quốc gia đang chìm ngập trong nợ nần này.

Chốt phiên giao dịch châu Á ngày 12/9, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 10 giảm 1,71 USD xuống 85,53 USD/thùng trên sàn giao dịch điện tử Singapore. Giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 1,17 USD xuống 111,60 USD/thùng.

Mở phiên New York, thị trường dầu tiếp tục giảm giá khá mạnh. Nguyên nhân còn bởi nhà đầu tư lo sợ tổ chức Moody's sẽ hạ bậc tín nhiệm của các ngân hàng hàng đầu của Pháp, do có liên quan tới món nợ của Hy Lạp. Đứng trước những lo lắng này, giá dầu trượt thẳng xuống mức 85 USD/thùng.

Tuy nhiên, sự phục hồi trở lại khi giới đầu cơ tăng mua vào ở mức giá thấp và nhất là khi thị trường chứng khoán Mỹ có sự đảo chiều đi lên vào cuối ngày, David Bouckhout, một nhà phân tích của hãng TD Securities cho biết.

Thị trường dầu vài tháng gần đây chủ yếu biến động cùng chiều với các sàn giao dịch chứng khoán, bởi lẽ tín hiệu thăng giảm của thị trường cổ phiếu thường được xem là phong vũ biểu cho các hoạt động kinh tế, hay nói một cách khác là thước đo về nhu cầu tiêu thụ xăng, dầu.

Trong một diễn biến khác, trong báo cáo hàng tháng mới nhất, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã cắt giảm dự báo tiêu thụ dầu năm nay và năm tới, bởi lý do kinh tế toàn cầu vẫn còn yếu kém. Tuy nhiên theo chuyên gia Steven Schork ở Philadelphia, giới đầu tư tin thị trường có thể chuyển cơ, nếu OPEC cắt giảm sản lượng.

Ngược chiều với dầu thô, giá các loại chế phẩm khác vẫn tiếp tục xu hướng giảm giá từ tuần trước. Cụ thể, giá xăng giao tháng 10 giảm bớt 3 xu, tương ứng 1,2%, xuống còn 2,74 USD/gallon, dầu sưởi giao cùng tháng giảm thêm 4 xu, tương ứng 1,3%, xuống 2,95 USD/gallon. Một gallon bằng 3,78 lít.

Theo Diệp Anh
Vneconomy

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG