Hà Nội lo hàng Tết

Hà Nội lo hàng Tết
TP - Các cơ sở sản xuất, hệ thống siêu thị ở Hà Nội đang bước vào giai đoạn chạy nước rút chuẩn bị nguồn hàng Tết.

Ông Nguyễn Văn Đồng-Phó giám đốc Sở Công Thương cho biết như vậy tại cuộc họp về công tác chuẩn bị hàng hoá và quản lý thị trường trong dịp Tết diễn ra chiều qua (15-11).

Càng gần Tết, càng lo hàng tăng giá Ảnh: Hồng Vĩnh
Càng gần Tết, càng lo hàng tăng giá Ảnh: Hồng Vĩnh.

“Hiện 15 doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá của thành phố chủ động dự trữ lượng hàng gấp đôi so với số hàng hoá được giao. Thành phố cũng sẽ mở rộng thêm các điểm bán hàng bình ổn giá trong dịp Tết, góp phần ổn định giá cả 9 nhóm hàng tiêu dùng” - ông Đồng nói. 

Theo Sở Công Thương, các doanh nghiệp thương mại, trung tâm siêu thị đều có kế hoạch dự trữ một lượng hàng hoá lớn trong dịp Tết.

Riêng các doanh nghiệp quản lý chợ, Ban quản lý chợ có kế hoạch đưa ra tiêu thụ trên thị trường khoảng 200 tấn thịt trâu bò; 10.000 tấn thịt lợn; hơn 3.500 tấn thịt gia cầm; 6000 tấn thuỷ sản; 50.000 tấn rau, củ quả.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG