Kiên quyết không cho tăng giá bất hợp lý

Kiên quyết không cho tăng giá bất hợp lý
TP - Ngày 12-12, Bộ trưởng Vương Đình Huệ ký ban hành chỉ thị về việc bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn và quý I 2012.

> Bộ Tài chính yêu cầu giải trình tăng giá sữa

Theo đó, các đơn vị sở, ngành tập trung quyết liệt ổn định thị trường giá cả, các biện pháp hỗ trợ phù hợp để doanh nghiệp giãn thời gian tăng giá hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá, nhất là trong tháng cuối năm và dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2012.

Bên cạnh đó, theo dõi sát diễn biến cung - cầu và giá cả những mặt hàng, dịch vụ thiết yếu. Kiên quyết dừng các trường hợp đăng ký, kê khai tăng giá không hợp lý so với tác động của yếu tố đầu vào.

Bộ trưởng Tài chính cũng đề nghị các ngành thuế, kho bạc, hải quan tăng cường ngăn chặn việc trốn thuế, nợ đọng thuế và chuyển giá.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG