Một giờ tắt điện, tiết kiệm 712 triệu đồng

Một giờ tắt điện, tiết kiệm 712 triệu đồng
TPO - Theo thống kê từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, trong 60 phút tắt đèn trong chiến dịch Giờ Trái đất 2012 (từ 20h30 đến 21h30 ngày 31-3), số tiền tiết kiệm được là 712 triệu đồng.

> Hưởng ứng 'Giờ trái đất' 

Giới trẻ Hà thành tắt điện hưởng ứng Giờ Trái Đất. Ảnh: Xuân Phú
Giới trẻ Hà thành tắt điện hưởng ứng Giờ Trái Đất. Ảnh: Xuân Phú .

Cụ thể, theo thống kê trên, trong một giờ, công suất của hệ thống điện giảm được 546 MW, điện năng tiết kiệm là 546.000 kWh, tương đương số tiền 712 triệu đồng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, năm 2011, trong một giờ hưởng ứng chương trình Giờ Trái đất, tiết kiệm được 400.000 kWh, tương đương số tiền gần 500 triệu đồng. Năm 2010, tiết kiệm trong chương trình đạt 500.000 kWh, tương đương 450 triệu đồng.

Theo đánh giá của EVN, không chỉ góp phần tiết kiệm một phần sản lượng điện tiêu thụ, chiến dịch Giờ Trái đất 2012 góp phần nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả của người dân, nhằm mục tiêu phát trỉển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với sự biến đổi khí hậu toàn cầu.

Trong chiều 31-3, tại Trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam, “chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện hương ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2012” do Ban chấp hành Đoàn Thanh niên EVN tổ chức.

Các đồng chí Lãnh đạo tập đoàn, phòng ban chức năng, lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Khối Doanh nghiệp TƯ và gần 200 đoàn viên thanh niên tập đoàn và sinh viên tình nguyện tham gia.

Chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện nhằm hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2012 được triển khai trên cả nước với hai địa điểm chính tại Hà Nội và Thành phố Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa. Ngoài ra, tại TPHCM, Đà Nẵng, cũng tổ chức cho thanh niên hưởng ứng tham gia các hoạt động bằng nhiều hình thức phù hợp.

Theo Viết
MỚI - NÓNG