Chưa đủ cơ sở kết luận bán gạo giả tại Hà Nội

Chưa đủ cơ sở kết luận bán gạo giả tại Hà Nội
TP - Ngày 4-4, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Quốc Dũng- Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 15 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) cho biết, trong chiều ngày 3-4, đã làm việc với người mua hàng là anh Duy Mạnh (tạm trú tại ngõ 88 phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai), để xác minh sự việc.

> Đã biết nơi bán gạo giả ở Hà Nội

Tuy nhiên, khi yêu cầu cung cấp số gạo nghi giả anh Mạnh cho biết đã “vứt”. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 15 sau đó tiếp tục xác minh tại cửa hàng bán gạo. Chủ cửa hàng khẳng định không có bất kỳ loại gạo nào khác ngoài số hàng đang bày bán tại đây. Gạo bán ra ở cửa hàng từ Điện Biên, Văn Điển, Thạch Thất có nguồn gốc cung cấp, đều xay từ lúa.

Chủ cửa hàng bán gạo trên đã tự nguyện trao cho tổ công tác 8 mẫu gạo có niêm phong để kiểm tra.

Ngày 4-4, ông Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, đến nay Cục chưa phát hiện thấy gạo giả được cho là to hơn bình thường.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG