Chưa doanh nghiệp vận tải nào giảm cước

Chưa doanh nghiệp vận tải nào giảm cước
TP - Lấy lý do các lần tăng trước chưa điều chỉnh nên lần giảm giá giá xăng dầu vừa qua các hãng xe khách không giảm giá vé. Còn các hãng taxi đang lên phương án giảm giá cước.

> Taxi giảm giá, cước vận tải chưa xuống

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong tại các bến xe trên địa bàn Hà Nội ngày 11-6, sau hơn 4 ngày (7-6) giá xăng dầu giảm thêm 800 đồng/lít nhưng hầu hết các hãng xe khách tại các bến xe vẫn chưa có động tĩnh về việc giảm giá vé.

Tại các quầy bán vé hành khách đi về các tỉnh vẫn phải trả số tiền như bảng giá niêm yết cách đây vài tháng.

Cụ thể, tại bến Mỹ Đình, hành khách đi Sa Pa (Lào Cai) vẫn phải trả mức giá 330.000 đồng/hành khách (HK), Cẩm Phả (Quảng Ninh): 120.000 đồng/HK, Vinh: 150.000 đồng/HK, Hà Tĩnh 170.000 đồng/HK; Bến xe Giáp Bát, đi Thanh Hoá: 70.000 đồng/HK, Thái Bình: 80.000 đồng/HK; bến xe Gia Lâm, đi Yên Bái: 100.000 đồng/HK, Bắc Giang: 120.000/HK...

Lý giải việc này, đại diện một số DN vận tải tại bến xe Mỹ Đình cho biết, do hai lần tăng giá xăng dầu trước đây các hãng xe khách chưa điều chỉnh giá, do vậy lần giảm giá này nhà xe không điều chỉnh là phù hợp.

“Nếu tính toán kỹ thì ba lần tăng giá xăng dầu trước đây (tháng 3, 4) tăng tổng cộng 3.000 đồng/lít xăng, vậy nhưng ba lần giảm gần đây tổng cộng cũng chỉ giảm 2.100 đồng/lít, so với giá xăng dầu đầu năm các hãng vận tải hành khách vẫn phải bù thêm 1.100 đồng/lít. Đây là lý do khiến chúng tôi chưa thể điều chỉnh giá vé lần này” - ông Nguyễn Anh Tuấn, đại diện hãng vận tải Hiền Hương chạy bến Mỹ Đình - Thanh Hoá lý giải.

Ông Nguyễn Hoàng Trung, giám đốc Cty Quản lý bến xe Hà Nội cũng cho biết, sau hơn 4 ngày giảm giá xăng dầu, Cty vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào của các bến xe về việc các hãng xe khách muốn điều chỉnh giá vé.

Chiều 11-6, ông Đỗ Quốc Bình, Chủ tịch Hiệp hội taxi Hà Nội cho biết, với lần giảm giá xăng thêm 800 đồng/ lít vừa qua là đủ cơ sở để giảm giá cước taxi. Theo ông Bình, các DN taxi có thể điều chỉnh giảm 200-300 đồng/km là hợp lý.

Theo tìm hiểu của PV vẫn chưa có hãng taxi nào trên địa bàn Hà Nội giảm giá cước. Một số hãng đang có kế hoạch giảm 500 đồng/km.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.