Đã trích dự phòng khoảng 67.000 tỷ đồng xử lý nợ xấu ngân hàng

Đã trích dự phòng khoảng 67.000 tỷ đồng xử lý nợ xấu ngân hàng
Tại hội nghị ngành đang diễn ra sáng nay (7-7), Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến cuối tháng 5/2012, tổng nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng chiếm 4,47% tổng dư nợ.
Cuối tháng 5/2012, tổng nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng chiếm 4,47% tổng dư nợ.
Cuối tháng 5/2012, tổng nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng chiếm 4,47% tổng dư nợ..

Đây là mức khá cao khi cuối năm 2011 mới ở mức 3,07%.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, 84% nợ xấu của hệ thống ngân hàng được đảm bảo bằng tài sản thế chấp và tổng giá trị của các tài sản thế chấp này bằng135% nợ xấu.

Đến cuối tháng 5-2012, các tổ chức tín dụng đã trích dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu được khoảng 67.000 tỷ đồng.

Tại văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về thực trạng nợ xấu và biện pháp khắc phục của ngành ngân hàng, Thống đốc Nguyễn Văn Bình công bố tính đến ngày 30-4-2012, nợ xấu của toàn hệ thống tổ chức tín dụng khoảng 108,6 nghìn tỷ đồng.

Với tổng dư nợ nền kinh tế đến cuối tháng 4 là 2,617 triệu tỷ đồng, đặt trong bối cảnh dư nợ tính đến tháng 5 không nhiều thay đổi so với 1 tháng trước đó, thì nợ xấu ước đến tháng 5-2012 khoảng 116 nghìn tỷ đồng.

Liên quan đến vấn đề nợ xấu, phát biểu tại hội nghị sáng nay, bà Nguyễn Thị Mai Sương, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội cho biết, tại địa bàn Hà Nội, chưa bao giờ trong 10 năm qua nợ xấu ở mức cao như vậy, lên tới 5,12% tính đến cuối tháng 6-2012.

Theo Minh Đức
Vneconomy

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.