Đến 2015, phấn đấu đầu tư sang Lào 7 tỷ USD

Đến 2015, phấn đấu đầu tư sang Lào 7 tỷ USD
TP - Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh tại Hội nghị Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Lào được tổ chức hôm qua tại Đà Nẵng. Hội nghị do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Lào, ông Leng Savad Somsavad, chủ trì.

Theo Bộ trưởng Vinh, thời gian qua, nhiều DN Việt Nam đầu tư sang Lào và thu được kết quả khả quan, góp phần quan trọng trong hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn khách quan và chủ quan sắp tới cần được gạt bỏ, và Việt Nam phấn đấu đến năm 2015 sẽ đạt tổng mức đầu tư sang Lào khoảng 7 tỷ USD.

Theo Bộ KH&ĐT, đến tháng 6-2012, Việt Nam có 214 dự án được cấp giấy đầu tư sang Lào, tổng vốn trên 3,45 tỷ USD. Lào đứng thứ nhất trong số 60 quốc gia DN Việt Nam đầu tư, còn Việt Nam đứng thứ 3 trong số 52 quốc gia đầu tư sang Lào.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG