Mỹ sẽ là nhà đầu tư số một tại Việt Nam

Mỹ sẽ là nhà đầu tư số một tại Việt Nam
Ngày 11-7, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm Việt Nam. Trong chuyến thăm 1 ngày này, doanh nghiệp 2 nước đã ký kết các hợp đồng kinh doanh trị giá hơn 85 triệu USD.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (thứ 2 từ phải sang) chứng kiến lễ ký kết hợp đồng giữa General Electric với Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia Việt Nam vào ngày 10-7
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (thứ 2 từ phải sang) chứng kiến lễ ký kết hợp đồng giữa General Electric với Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia Việt Nam vào ngày 10-7.

Tháp tùng bà Hillary Clinton là 20 doanh nghiệp Mỹ với hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội kinh doanh giữa 2 nước. Theo Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, hợp tác về thương mại, đầu tư giữa 2 nước đang phát triển ấn tượng. Cùng với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, bà Hillary Clinton đã khẳng định kinh tế, thương mại, đầu tư sẽ tiếp tục là trọng tâm và động lực trong quan hệ song phương.

Ký kết 2 hợp đồng lớn về điện

Trong 1 ngày thăm làm việc bận rộn tại Hà Nội, bà Hillary Clinton đã chứng kiến lễ ký kết 2 hợp đồng giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ trị giá hơn 85 triệu USD. Hợp đồng đầu tiên trị giá 36 triệu USD giữa General Electric (GE) với Công ty Công Thanh của Việt Nam. Theo đó, GE sẽ cung cấp một máy phát điện tuabin hơi nước cho nhà máy nhiệt điện có công suất 660 MW ở khu kinh tế Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa), cung cấp năng lượng cần thiết để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Hợp đồng thứ hai ký giữa GE với Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia Việt Nam (NPT). Theo hợp đồng, GE sẽ cung cấp các tụ truyền tải điện cho NPT theo 3 giai đoạn trị giá 50 triệu USD để cải thiện mạng lưới điện quốc gia.

Bước đầu, GE ký kết hợp đồng cung cấp thiết bị điện trị giá 16,5 triệu USD với công ty truyền tải điện số 4 (PCT4) trực thuộc NPT nhằm tăng gấp đôi công suất đường dây truyền tải thông qua việc nâng cấp hệ thống đường dây truyền tải điện quốc gia tại Việt Nam. Dự án này cung cấp hệ thống tụ điện cho đường dây 500 KV Pleiku (Gia Lai) - Phú Lâm (TPHCM) dài 500 km từ 1.000 ampe lên 2.000 ampe, với số tiền 16,5 triệu USD. Dự án sẽ hoàn tất vào năm 2013, cung cấp khoảng 800 MW cho khu vực miền Nam.

Ông Đặng Phan Tường, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty NPT, cho biết: “Đường dây truyền tải này là xương sống của hệ thống truyền tải điện Bắc Nam. Việc nâng cao công suất đường dây truyền tải lên 2.000 ampe có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc bảo đảm cung cấp cho miền Nam cũng như vận hành kinh tế các nguồn điện của hệ thống điện Việt Nam”.

Ông Kenji Uenishi, Chủ tịch GE Energy khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cũng khẳng định sự hợp tác này có thể hỗ trợ Việt Nam đáp ứng nhu cầu về điện. “Cơ sở hạ tầng lưới điện ổn định là điều kiện then chốt hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Công nghệ tụ điện không cầu chì tiên tiến nhất của GE giúp tăng 100% công suất hoạt động của đường dây truyền tải và hệ thống các thiết bị lắp đặt hiện tại” - ông K. Uenishi phát biểu.

Thương mại 2 chiều đạt 22 tỉ USD

Trước đó, tại cuộc họp báo sau hội đàm, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định: “Đầu tư của Mỹ vào Việt Nam ngày càng tăng, nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ đã có mặt tại Việt Nam như GE, Microsoft, ExxonMobil… Mong rằng thời gian tới, Mỹ sẽ trở thành nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam cũng như thương mại giữa 2 nước sẽ tiếp tục tăng trưởng”. Bộ trưởng cũng đề nghị Mỹ sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, dành cho Việt Nam ưu đãi thuế quan phổ cập để có thể hoàn tất đàm phán Hiệp định Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TTP) giữa 2 nước.

Ngày 10-7, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo nêu rõ: “Kể từ khi Hiệp định Thương mại song phương Việt - Mỹ (BTA) có hiệu lực từ tháng 12-2001, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Mỹ đã đơm hoa kết trái. Quan hệ thương mại 2 chiều tăng từ 1 tỉ USD năm 2001 lên gần 22 tỉ USD vào năm ngoái, kim ngạch thương mại tăng 17% trong năm 2011 so với năm 2010. Hai nước tiếp tục nhìn thấy những tiềm năng lớn để mở rộng xuất khẩu của Mỹ vào thị trường đang tăng trưởng của Việt Nam nhằm hỗ trợ những khát vọng về kinh tế và phát triển của Việt Nam”.

Theo Bích Diệp
Người Lao động

Thúc đẩy hợp tác kinh doanh Việt - Mỹ

Từ ngày 9 đến 11-7, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách môi trường, năng lượng và phát triển kinh tế Robert Hormats đã sang thăm Hà Nội để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Mỹ, vai trò của doanh nghiệp, hội nhập kinh tế khu vực và phát triển bền vững về môi trường. Ông Hormats đã gặp gỡ và thảo luận với đại diện của các ngân hàng đa quốc gia về các vấn đề kinh tế vĩ mô, sau đó tham quan nhà máy đóng chai thân thiện môi trường mới trị giá 73 triệu USD của PepsiCo Việt Nam ở Bắc Ninh.

Thứ trưởng Hormats đề cao tầm quan trọng của việc tiếp tục quá trình cải cách để Việt Nam có thể tiếp tục thu hút các đối tác kinh doanh tin cậy và các dự án đầu tư có chất lượng cao.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG