Thương lái Trung Quốc lén lút mua cá tại Nha Trang

Thương lái Trung Quốc lén lút mua cá tại Nha Trang
Ban quản lý cảng cá Vĩnh Lương, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết hiện đang có 6 người Trung Quốc mua cá hố tại cảng cá này. Những người này mới bắt đầu mua cá được khoảng một tuần nay.
Thương lái Trung Quốc mua cá ở Vĩnh Lương
Thương lái Trung Quốc mua cá ở Vĩnh Lương.

Theo ban quản lý cảng cá này cho hay, họ thường ra tận cảng, tàu cá xem hàng từ lúc 4 giờ sáng để trả giá. Sau đó, cá được đưa về sơ chế trong các xưởng tại địa phương.

Đại tá Hồ Thanh Tùng, trưởng phòng trinh sát Bộ đội biên phòng Khánh Hòa và ông Phạm Văn Hữu, phó chi cục trưởng chi cục Quản lý thị trường Khánh Hòa đều nói vừa biết thông tin trên và đang bố trí lực lượng để nắm tình hình nhằm có biện pháp xử lý.

Trước đó, một số người Trung Quốc đến cảng cá Vĩnh Lương để mua hải sản, sau đó sơ chế và xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc. Trong đó, có hai thương lái Trung Quốc mua cá “chui” ở cảng cá Vĩnh Lương đã bị các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang, xử phạt hành chính nhưng rồi không tống đạt được quyết định do không rõ địa chỉ cư trú của họ.

Sáng 12-7, ông Huỳnh Ngọc Bông - Chánh văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết tỉnh vừa nhận được văn bản kết quả kiểm tra, xử lý của các địa phương về hoạt động của người nước ngoài (người Trung Quốc) trong sản xuất, kinh doanh thủy sản.

Theo báo cáo của UBND thành phố Cam Ranh, hiện vẫn có một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng lao động là người nước ngoài, để họ tự do ăn, ở, đi lại trên khu vực biên giới biển và nội địa.

UBND thành phố Cam Ranh đã ra quyết định xử phạt 4 cơ sở, doanh nghiệp với tổng số tiền trên 105 triệu đồng về các hành vi vi phạm trên lĩnh vực thủy sản, thương mại, thuế, hợp đồng lao động trái phép với người nước ngoài.

Riêng trường hợp bè cá của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Song Phong, ngoài việc xử phạt 4 triệu đồng UBND thành phố vẫn chưa quyết định có di dời bè cá này đi nơi khác không.

Theo Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.