Cho phép dập lại 13 tấn vàng thành vàng miếng SJC

Cho phép dập lại 13 tấn vàng thành vàng miếng SJC
TP - Ngày 20-9, ông Nguyễn Công Tường - Phó phòng kinh doanh Cty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết, vừa nhận được công văn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép Cty SJC dập đúc 350.000 lượng vàng miếng SJC (13 tấn vàng).

> 13 tấn vàng sắp được tung ra thị trường

Trong đó, số lượng vàng móp méo chiếm 40.000 lượng còn lại là vàng phi SJC của doanh nghiệp kinh doanh vàng và tổ chức tín dụng khác.

Theo ông Tường, nếu vàng đã được kiểm định chất lượng, mỗi ngày Cty có thể dập được khoảng 50.000 lượng vàng SJC (khoảng 2 tấn). Tuy nhiên, thời gian kiểm định (trọng lượng, chất lượng) của vàng móp méo và vàng phi SJC khác nhau nên sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Ông Nguyễn Thanh Trúc - Tổng Giám đốc Cty vàng bạc Agribank cho biết, Cty ông xin dập lại 6 tạ vàng miếng AAA thành SJC nhưng NHNN chỉ cho phép dập lại 4 tạ (tương đương 11.000 lượng vàng) trong đợt này.

Tuy nhiên, chưa biết khi nào dập xong, bởi phía SJC ưu tiên dập vàng móp méo trước và vàng phi SJC sau. Về nguyên tắc, trước khi dập sang vàng miếng SJC phải kiểm tra chất lượng vàng.

Theo chuyên gia, để kiểm tra chất lượng vàng, phải mất 2 phút/lượng. Nên thời gian dập vàng miếng phi SJC sang vàng SJC sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Giá vàng SJC cuối ngày 20-9 tuột mốc 47 triệu đồng/lượng còn: 46,55 - 46,9 triệu đồng/lượng mua vào, bán ra.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG