Gỡ khó cho hàng tái xuất bị tồn đọng ở cửa khẩu

Gỡ khó cho hàng tái xuất bị tồn đọng ở cửa khẩu
TP - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn gửi Bộ Tài chính đề xuất biện pháp tháo gỡ cho hàng tái xuất, đang bị tồn đọng lớn tại khu vực cửa khẩu, biên giới. Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, tính đến ngày 7-9-2012, có khoảng 4.286 container hàng hóa các loại bị tồn đọng ở cửa khẩu Móng Cái.

> 434 tấn thép “bẩn”: Buộc tái xuất lô hàng là đúng!

Đây là lượng hàng tạm nhập, nhưng chưa tái xuất được do chính sách biên mậu của phía Trung Quốc thay đổi. Hàng hóa tồn đọng lâu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực biên giới và thiệt hại cho doanh nghiệp.

Mặt khác, ngày 28-8, Tổng cục Hải quan có chỉ đạo “không cho phép doanh nghiệp được thay đổi cửa khẩu tái xuất đã đăng kí”, nên càng hạn chế việc tái xuất hàng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...