Cựu Phó Chủ tịch ACB mất chức tại công ty trực thuộc

Cựu Phó Chủ tịch ACB mất chức tại công ty trực thuộc
Kể từ ngày 25-9, ông Trịnh Kim Quang - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT vừa từ nhiệm tại ACB, sẽ rời ghế Phó Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ ACB.
Ông Trịnh Kim Quang
Ông Trịnh Kim Quang.

Thông tin từ Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ ACB (ACBC) cho biết, theo quyết định của Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Chứng khoán ACB, từ ngày 25-9 ông Trịnh Kim Quang bị miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐTV ACBC.

Trước đó, cùng với Chủ tịch HĐQT Trần Xuân Giá và Phó Chủ tịch HĐQT Lê Vũ Kỳ, ông Trịnh Kim Quang cũng từ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT ACB từ ngày 19-9.

Lý do từ nhiệm của ông Giá là vì sức khỏe, còn các ông Kỳ và Quang từ nhiệm vì "lý do cá nhân".

Với ông Lê Vũ Kỳ, sau khi rời khỏi ACB, ông bị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐTV Công ty Chứng khoán ACB từ ngày 21-9.

Sau đó 3 ngày, ngày 24-9, ông Trịnh Kim Quang cũng thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên Công ty Chứng khoán ACB.

Theo thông tin từ ACB, đây là những người có liên quan tới việc phê chuẩn cho ông Lý Xuân Hải (nguyên Tổng Giám đốc ACB, đã bị bắt) ủy thác cho 19 nhân viên rút 718 tỷ đồng từ ACB để gửi vào ngân hàng khác.

Theo Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG