Để tăng lương cần 60-65 nghìn tỷ đồng

Để tăng lương cần 60-65 nghìn tỷ đồng
TP - Theo lộ trình cải cách tiền lương, từ ngày 1-5-2013, lương tối thiểu sẽ tăng từ 1,05 triệu đồng lên mức 1,3 triệu đồng/tháng. Nguồn ngân sách cần để chi tăng lương trong năm 2013 khoảng 60-65 nghìn tỷ đồng.

> Cần tăng lương theo đúng lộ trình

Tuy nhiên, tại phiên thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 16-10, Bộ Tài chính cho biết, do khó khăn nên trong dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2013, sẽ không bố trí nguồn thực hiện tăng lương theo lộ trình. Có nghĩa, kế hoạch tăng lương năm 2013 có thể sẽ bị hoãn lại.

Thực tế, theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 9 tháng năm 2012, tổng thu ngân sách ước đạt 498.490 tỷ đồng, chỉ tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong đó nguồn thu chủ yếu là từ dầu thô (tăng 10,5%). Dù thu ngân sách khó khăn nhưng chi ngân sách ước đạt 643.210 tỷ đồng, tăng tới 14,5%. Bội chi ngân sách hơn 144.720 tỷ đồng vẫn nằm trong phạm vi Quốc hội cho phép.

Hơn nữa, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, “Năm nay thu thuế quá khó khăn và năm sau sẽ còn khó nữa. Các chỉ tiêu thu cơ bản của năm 2012 dự kiến sẽ hoàn thành, do được bù lại bằng nguồn thu từ dầu thô và khoáng sản, chứ không có vượt thu”.

Trong các khoản chi tiêu từ ngân sách, thì chi đầu tư phát triển 9 tháng năm 2012 ước đạt 71,1% dự toán, tăng 5%.

Đặc biệt, chi phát triển các sự nghiệp kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và quản lý hành chính (gồm chi cải cách tiền lương) ước đạt 73,3% dự toán, tăng tới 20,5%... Những khoản chi thường xuyên này rất lớn, góp phần làm tăng bội chi ngân sách.

Ông Đỗ Việt Đức, Phó vụ trưởng Vụ ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính) cho rằng “mức bội chi đáng lẽ phải tăng nữa, nhưng giữ ở mức này (chỉ tiêu năm 2012 là 4,8% GDP) là cố gắng lắm rồi”.

Ông Đức cũng cho biết, kế hoạch cải cách tiền lương năm 2013 sẽ được Chính phủ trình bày cụ thể trong kỳ họp Quốc hội khai mạc vào tuần tới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.