Áp trần lãi suất tiền gửi 8%

Áp trần lãi suất tiền gửi 8%
TP - Như Tiền Phong đã đưa tin, đến chiều 21-12, Ngân hàng nhà nước (NHNN) đã chính thức công bố điều chỉnh giảm 1% đối với trần lãi suất huy động tiền gửi ngắn hạn VND (1-12 tháng), xuống còn 8%/năm, áp dụng từ ngày 24-12.

> NHHN đồng loạt hạ 1% lãi suất cho vay và huy động

Đồng thời, NHNN cũng điều chỉnh giảm 1% đối với các lãi suất chủ chốt như lãi suất tái cấp (9%/năm), lãi suất tái chiết khấu (7%/năm), cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ (10%/năm),… Lãi suất cho vay ngắn hạn với một số lĩnh vực ưu tiên giảm còn 12%/năm. Riêng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn vẫn giữ nguyên 2%/năm.

Theo NHNN, mục đích của việc hạ lãi suất là nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và thị trường, tăng khả năng hấp thụ vốn tín dụng… Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) duy trì ở mức thấp, lạm phát cả năm dự kiến chỉ tăng 7% là điều kiện để tiếp tục giảm lãi suất.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.