ACB lỗ 1.700 tỷ đồng từ kinh doanh vàng

ACB lỗ 1.700 tỷ đồng từ kinh doanh vàng
TP - Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của ACB diễn ra sáng 26-12, ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT ACB cho biết, sau biến cố xảy ra vào tháng 8-2012 và nhiều lãnh đạo từ nhiệm, tổng tài sản ngân hàng bị sụt giảm 30%.

> Đại hội bất thường ACB: Trần tình khoản lỗ 1.700 tỷ đồng do vàng
> ACB và sự trở lại của ông Trần Mộng Hùng

Ông Đỗ Minh Toàn - Tổng giám đốc ACB cho biết, dự kiến lợi nhuận năm 2012 của ACB đạt xấp xỉ 1.200 tỷ đồng, “tụt” xa kế hoạch ban đầu là 5.500 tỷ đồng.

Khoản lỗ trong hoạt động kinh doanh vàng của ACB lên tới 1.700 tỷ đồng.

Hiện, tổng dư nợ các công ty của ông Nguyễn Đức Kiên (nguyên Phó chủ tịch HĐQT ACB) liên quan đến ngân hàng là 7.000 tỷ đồng.

Vụ án ACB ủy thác 718 tỷ đồng cho nhân viên gửi vào Vietinbank vẫn đang trong quá trình xử lý, chưa có kết luận.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.