Bình Định sắp xây nhà máy lọc hóa dầu gần 27 tỷ USD

Bình Định sắp xây nhà máy lọc hóa dầu gần 27 tỷ USD
TPO–Ông Hồ Quốc Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, ngày 10-1 tới, lãnh đạo tỉnh này cùng đại diện nhà đầu tư báo cáo Dự án tiền khả thi nhà máy lọc hóa dầu, vốn đầu tư gần 27 tỉ USD.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Hồ Quốc Dũng, cho biết, ngày 10 - 1 tới, lãnh đạo tỉnh Bình Định cùng đại diện nhà đầu tư sẽ báo cáo Bộ Công thương về Dự án tiền khả thi nhà máy Lọc – hóa dầu tại Khu kinh tế Nhơn Hội (TP Quy Nhơn, Bình Định).

Nguồn tin từ Ban quản lý Khu kinh tế Bình Định cho biết, sau hơn hai năm nghiên cứu, khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, cuối tháng 11 - 2012, PTT – đại diện các nhà đầu tư - trực tiếp báo cáo đề xuất các nội dung liên quan dự án lọc - hóa dầu nói trên.

Cuối tháng 12, UBND tỉnh Bình Định có văn bản gửi báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét cho chủ trương đầu tư dự án này.

Theo đề xuất của nhà đầu tư, Nhà máy lọc hóa dầu sẽ được xây dựng trên diện tích 2.000 héc ta, công suất 660.000 thùng dầu thô/ngày (khoảng 30 triệu tấn/năm) với tổng vốn đầu tư khoảng 26,9 tỉ USD.

Nguồn dầu thô của nhà máy sẽ được nhập khẩu từ Trung Đông (45%), châu Phi (25%) và 35% còn lại từ Nam Trung Mỹ.

Nhà máy sẽ sản xuất khoảng 11 sản phẩm lọc dầu (LPG, xăng 92, 95, Jet A1, dầu DO…) và 10 sản phẩm hóa dầu khác gồm LLDPE, Poly-propylene, DEG… Thị trường tiêu thụ sẽ là Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc và một số nước khác trong khu vực.

“Lọc – hóa dầu tại khu kinh tế Nhơn Hội là dự án đầu tư nước ngoài, có tổng vốn đầu tư rất lớn, do một Tập đoàn Nhà nước thuộc khối ASEAN đầu tư (PTT). Tập đoàn này đã báo cáo Chính phủ Thái Lan và mong muốn được phép trực tiếp trình bày, làm rõ các nội dung của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án với Bộ công thương, cùng các bộ ngành liên quan, trước khi thẩm định, tổng hợp đề xuất Thủ tướng chính phủ", ông Hồ Quốc Dũng cho biết.

Theo ông Dũng, do dự án có vốn đầu tư quá lớn, nên nhiều người nghi ngờ tính khả thi, nhưng đây là tập đoàn dầu khí lớn nhất Thái Lan, thuộc sự quản lý của nhà nước. Họ có 50 năm tích lũy kinh nghiệm và góp vốn để họ cam kết đủ sức thực hiện.

Nếu đề án được thông qua, toàn bộ công tác chuẩn bị, tổ chức đấu thầu, phê duyệt và các thủ tục liên quan khác hình thành để khởi xây dựng nhà máy vào quý một năm 2016. Thời gian xây dựng khoảng 3,5 năm và dự kiến đi vào hoạt động chính thức vào đầu 2019.

Theo ông Hồ Quốc Dũng, Bình Định có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư như hạ tầng giao thông, cảng biển, nguồn nhân lực…, tuy nhiên, việc thu hút đầu tư vào tỉnh chưa nhiều và các dự án cũng chưa phát huy hiện quả cao.

Bình Định xem dự án đầu tư lọc hóa dầu nói trên là một trong những dự án trọng tâm để làm động lực phát triển kinh tế của tỉnh, thu hút đầu tư hơn nữa vào khu kinh tế Nhơn Hội - ông Dũng nói.

Theo Viết
MỚI - NÓNG