Vàng giảm, USD 'chợ đen' tăng giá

Vàng giảm, USD 'chợ đen' tăng giá
TPO - Sáng nay (20-02), vàng trong nước một lần nữa giảm trở lại. Tính đến cuối buổi sáng, giá bán ra tại các doanh nghiệp kim hoàn lớn đạt từ 45,18 đến 45,2 triệu đồng/lượng.

Vàng giảm, USD 'chợ đen' tăng giá

> Vàng đảo chiều tăng 250.000 đồng/lượng
> Vàng giảm mạnh hơn 600.000 đồng/lượng
> Khai Xuân, giá vàng nội - ngoại cùng giảm

TPO - Sáng nay (20-02), vàng trong nước một lần nữa giảm trở lại. Tính đến cuối buổi sáng, giá bán ra tại các doanh nghiệp kim hoàn lớn đạt từ 45,18 đến 45,2 triệu đồng/lượng.

ssss
Vàng thế giới đã giảm phiên thứ tư liên tiếp. Nguồn ảnh: reuters.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng miếng hiệu Phượng Hoàng PNJ-DAB của công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận lúc 11 giờ niêm yết giá 45,05 – 45,25 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC lúc 11 giờ 08 mua vào 45 triệu đồng/lượng, bán ra 45,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường Hà Nội, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji công bố giá vàng SJC cùng thời điểm mua – bán tương ứng là 45,08 – 45,18 triệu đồng/lượng. So với cuối ngày hôm qua, mỗi lượng vàng giảm từ 170.000 đến 200.000 đồng/lượng.

Vàng thế giới hôm qua giảm phiên thứ tư do thị trường lo ngại Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ (FED) sẽ sớm kết thúc chương trình mua lại trái phiếu nợ lần thứ ba.

Theo đó, FED sẽ công bố biên bản cuộc họp chiến lược tiền tệ diễn ra vào ngày 29,30 tháng 01, mà theo dự đoán của một số chuyên gia kinh tế, FED có thể đang hướng đến mục tiêu giảm mua lại một nửa các khoản nợ trong chương trình “nới lỏng số lượng” lần 3(QE3).

Hôm 04-01, kim loại quý đã giảm xuống mức thấp nhất từ tháng 08-2012, sau khi FED công bố biên bản cuộc họp ngày 11,12 tháng 12-2012 cho thấy có hai luồng ý kiến: một là kết thúc chương trình QẺ3 vào giữa năm nay, hai là kết thúc cuối năm.

Phiên giao dịch đêm 19-02 tại thị trường Mỹ, vàng giao tháng 4 giảm 0,3% còn 1.604,2USD/Oz. Trước đó, hôm 15-02, kim loại quý chạm mức 1.596,7USD/Oz –thấp nhất từ ngày 15-08-2012.

Đồng euro đang phục hồi trở lại sau khi các báo cáo mới nhất cho thấy niềm tin tiêu dùng tháng hai của Đức bất ngờ tăng lên mức cao nhất trong gần ba năm. Sáng nay, đồng tiền chung châu Âu tăng 0,2% so với USD, đưa tỷ giá EUR/USD tăng lên 1,3415.

Giá USD tự do tại Hà Nội lúc hơn 9h sáng nay được một số điểm giao dịch thông báo ở mức 20.980-20.990 đồng cho chiều mua vào và 21.060-21.070 đồng cho chiều bán ra. Đây là mức giá USD “chợ đen” cao nhất trong mấy tháng trở lại đây, vì trước Tết âm lịch, giá ngoại tệ này trên thị trường tự do đã có một thời gian dài ổn định dưới ngưỡng 20.900 đồng.

Nếu so với sáng qua, giá USD tự do hiện tăng thêm khoảng 80 đồng. Từ sau Tết tới giờ, giá ngoại tệ này đã đội thêm khoảng 170 đồng.

Theo VnEconomy

Thúy Yên

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...