Nga cấp 1 tỷ USD xây nhà máy điện hạt nhân ở VN

Nga cấp 1 tỷ USD xây nhà máy điện hạt nhân ở VN
TPO - Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin thành viên HĐQT VTB, ngân hàng lớn thứ hai của Nga, Valery Lukyanenko nói VTB sẵn sàng cung cấp cho Tập đoàn Rosatom 1 tỷ USD để xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam.

> Nhà máy điện hạt nhân Việt Nam: Chọn công nghệ an toàn tự động
> Nhà máy điện nguyên tử ở Việt Nam: Sẽ an toàn hơn

Ông Lukyanenko cho hay: "Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ cho 'Rosenergoatom' hiện đang tham gia dự án này... Chúng tôi đã thông báo vào tuần trước rằng sẵn sàng giải ngâ khoảng 1 tỷ USD."

Chi phí cho dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam được ước tính vào khoảng 10 tỷ USD.

Theo Thủ tướng Nga Dmitry Medvedv, Mátxcơva sẽ cung cấp một khoản vay của chính phủ để xây dựng nhà máy điện.

Hợp đồng sẽ do công ty cổ phần Atomstroyexport thực hiện.

Dự kiến, việc thiết kế nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam sẽ được bắt đầu trong năm nay.

P.V

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG