Hà Nội rớt hạng cạnh tranh thêm 15 bậc

Chỉ số CPI của Hà Nội giảm 15 bậc
Chỉ số CPI của Hà Nội giảm 15 bậc
TPO – Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) Hà Nội tụt 15 bậc, trong khi TP HCM tăng 7 bậc và Đồng Tháp vươn lên đứng đầu đạt 63,79 điểm.

>Ernst & Young: Kinh tế VN tăng trưởng 7% từ 2014

>Đi tìm 'hàn thử biểu' bất động sản

Sáng nay (14-3), tại Hà Nội, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) và dự án sáng kiến cạnh tranh Việt Nam của Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID/VNCI) hợp tác thực hiện báo cáo về chỉ số cạnh tranh giữa các tỉnh thành trên cả nước.

Sau khi khảo sát điều tra trên 8.053 doanh nghiệp trên 63 tỉnh, thành phố cho thấy, năm nay bảng xếp hạng cho thấy nhiều bất ngờ Đồng Tháp bất ngờ vươn lên dẫn đầu, đạt 63,79 điểm. Tiếp đó là An Giang, Lào Cai ở vị trí thứ 2, 3 (trước đó năm 2011, Lào Cai đứng đầu về chỉ số CPI với 73,53 điểm).

TP HCM từ vị trí 20, lên 13 với 61,19 điểm, tăng 7 bậc. Trong khi đó, Hà Nội sụt hạng mạnh, từ hạng 36 xuống 51 với 53,40 điểm. Tương tự, điểm số của các tỉnh luôn dẫn đầu như Bình Dương, Đà Nẵng cũng có sự sụt giảm.

Báo cáo cũng cho thấy việc tăng hạng mạnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long khi có tới 6 tỉnh nằm trong top 10 tỉnh dẫn đầu về PCI.

Năm nay cũng là năm đầu tiên sau 8 năm, không có tỉnh nào nằm trong nhóm ‘rất tốt’ với số điểm PCI đạt 65 điểm trở lên.

Theo Viết
MỚI - NÓNG